Lên cơn nghiện, 'sao' phim 'Phù thủy xứ Oz' từng lấy dao lam rạch họng

16/01/2017 11:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ của Sid Luft, người chồng thứ ba của Judy Garland, ngôi sao “nhí” một thời, từng đóng vai Dorothy trong phim ca nhạc Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz), nữ diễn viên nghiện ma túy đến mức bà từng dùng dao lam để rạch họng.

Năm 1969, Mickey Deans, người chồng thứ 5 đã tìm thấy Garland chết trong nhà tắm tại nhà riêng của họ ở London (Anh). Nguyên nhân cái chết của bà được cho là dùng ma túy quá liều và năm đó bà mới 47 tuổi.


Ngôi sao "nhí" một thời Judy Garland

Ông Luft đã viết về chứng lạm dụng thuốc kê đơn, ma túy và trầm cảm của ngôi sao trong một cuốn tự truyện Judy and I: My Life with Judy Garland mà ông định xuất bản trước khi ra đi hồi năm 2005. Giờ cuốn sách này sẽ được Chicago Review Press  xuất bản vào tháng 3.

Trong cuốn sách này, Luft mô tả vợ ông đã bước tới chỗ ông với đôi tay giang rộng, còn cổ tay đã bị rạch.

Còn trong đoạn khác, Luft tả những máy tuôn chảy sau khi Garland dùng dao lam rạch cổ họng mình song thật may là đã được bác sĩ cứu kịp thời.


Judy Garland & người chồng thứ 3, Sid Luft

Cứ mỗi khi lên cơn nghiện ma túy Garland lại tự hành hạ mình và có những lúc bà úp mặt vào gối gào thét hàng tiếng đồng hồ nếu như không được dùng chất nghiện và có lần Luft đã tìm thấy vợ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê sau khi dùng ma túy.

Luft còn kể có lần ông còn phải đứng “gác” suốt đêm để ngăn chặn vợ lén dùng những viên thuốc mà bà giấu trong bao thuốc lá. Luft chỉ trích các ông chủ hãng phim ở Hollywood đã khiến vợ ông bị nghiện ma túy khi họ thường cung cấp ma túy cho các ngôi sao “nhí” như vợ cũ của mình xài.


Judy Garland bên chồng Sid Luft & hai con

Garland nổi danh năm 17 tuổi khi bà được giao vai Dorothy trong phim ca nhạc Phù thủy xứ Oz. Sau đó, bà còn thủ diễn chính trong phim Meet Me in St LouisEaster Parade.

Garland là mẹ của nữ diễn viên/ca sĩ Liza Minnelli và còn có hai con với Luft là Lorna và Joey Luft, cả hai cũng đều là diễn viên.


Randy Schmidt, người biên tập cuốn hồi ký Judy and I: My Life with Judy Garland, nói: “Nhiều người nói Garland là kẻ nghiện rượu, nhưng Luft đã tranh cãi về chuyện này và kể chi tiết về những con quỷ thực sự trong con người Garland, đó chính là những viên ma túy.

Trong số 5 người chồng của Garland, Luft là người gần gũi nhất và có thể gọi ông là tình yêu của cuộc đời nữ diễn viên. Kể cả khi hai người đã ly dị hồi năm 1965, Luft vẫn là người mà Garland dựa vào nhiều nhất trong 4 năm cuối đời”.

Schmidt nói rằng cuốn hồi ký này là “bức thư tình bị thất lạc đã lâu” của Luft khi ông viết về trí thông minh và những sự đau khổ, dày vò của vợ cũ.


Judy Garland trong vai Dorothy, phim "Phù thủy xứ Oz"

Sau khi Garland qua đời, tờ New York Times viết: “Cuộc sống riêng tư của Garland luôn là cuộc kiếm tìm không kết quả cho hạnh phúc được mô tả trong Over the Rainbow, ca khúc đã mang lại danh tiếng cho bà trong bộ phim Phù thủy xứ Oz và đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ bình chọn là bài hát của thế kỷ 20. Thêm nữa, ca khúc này còn được Viện Điện ảnh Mỹ xếp vị trí đầu trong danh sách 100 ca khúc đáng nhớ nhất của điện ảnh Hoa Kỳ thế kỷ 20.


Trong những năm cuối đời, Judy Garland tàn tạ bởi chứng nghiện ma túy & thuốc kê đơn

Cha Garland qua đời năm bà 12 tuổi . Áp lực của một ngôi sao ở tuổi thiếu niên đã khiến Garland phải đến khám một bác sĩ tâm lý ở tuổi 18. Bà từng trải qua 5 cuộc hôn nhân, thường xuyên đau ốm, giọng ca của bà bị hỏng và Garland đã phải chịu nhiều sự tác hại từ những loại thuốc kê đơn mà bà từng sử dụng để giúp gây hưng phấn và làm cho yên lòng”.

Trong 47 năm tuổi đời, Garland ghi dấu ấn như một ngôi sao âm nhạc và diễn viên đa tài mang đẳng cấp quốc tế. Bà đã giành giải Oscar dành cho thanh thiếu niên, giải Quả cầu vàng và giải Quả cầu vàng Cecil B. DeMille Thành tựu trọn đời cùng giải Grammy và giải Tony.

Cùng thưởng thức ca khúc Over the Rainbow của Judy Garland:


Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm