Lần đầu trưng bày chân dung anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

04/10/2010 16:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Lần đầu tiên bức họa chân dung vị Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm "Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam". Triển lãm khai mạc 15h chiều nay tại Bảo tàng Cách Mạng Việt Nam, tại 25 Tông Đản, Hà Nội.

>> Chuyên đề: Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội



Bức chân dung Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
Bức chân dung Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã từng được giới thiệu trong nhiều sách báo và ấn phẩm. Nhưng đây là lần đầu tiên, bức họa bằng lụa do họa sĩ P.D TVE vẽ năm 1917 được giới thiệu tới công chúng. Đặc biệt dưới bức chân dung của Nguyễn Trãi, Bảo tàng còn trưng bày cuốn sách thư pháp viết 3 bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, gồm: Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn thư pháp này nặng hơn 300kg, rộng 0,84m và dài 2,04m do nhà thư pháp Trịnh Văn Tuấn thực hiện.


Bên dưới bức chân dung của Nguyễn Trãi là cuốn thư pháp Tuyên ngôn độc lập
Tới triển lãm người xem sẽ được tận mắt chứng kiến những bảo vật trong lịch sử Việt Nam như trống đồng Sao vàng thuộc nền văn hóa Đông Sơn; cọc Bạch Đằng năm 1288 của thủy quân Trần Hưng Đạo; bức tranh Bác Hồ và thiếu nhi được vẽ bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu...

Triển lãm trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, có giá trị, phản ánh những nét khái quát nhất về đất nước và con người Việt Nam, về lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

Triển lãm mở cửa từ ngày 4-10 đến 31-12-2010.

Những hiện vật độc đáo tại triển lãm


Bản gốc cuốn Ngục trung nhật ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Bức tranh "Bác Hồ và thiếu nhi" được họa sĩ Diệp Minh Châu vẽ bằng máu


Mô hình nỏ chiến thời An Dương Vương


Bức họa gốc Thầy Nguyễn Văn Siêu dạy học năm 1868. Tranh màu nước do học trò mừng thọ

Tin và ảnh: Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm