Lại Nguyên Ân “tri ân” Phan Khôi

23/03/2011 08:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhân chuyến vào TP.HCM để nhận giải thưởng Phan Châu Trinh (ngày 24/3), nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sẽ có buổi tọa đàm chủ đề Xung quanh việc tìm lại những tác phẩm đăng báo của học giả Phan Khôi (1887-1959) vào lúc 9h ngày 26/3 tại Cà phê thứ Bảy (37 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM).

Lâu nay, Phan Khôi được biết đến như là tác giả mở ra phong trào Thơ Mới tại Việt Nam, còn khía cạnh ông là một nhà báo đồ sộ, nhà phê bình văn nghệ, nhà phản biện hiếm có thì ít được nhắc tới, vì nhiều lý do. Từ năm 2000, qua bộ sách 5 quyển, khoảng 5.000 trang, Lại Nguyên Ân đã sưu tầm được phần căn bản các bài báo của Phan Khôi viết từ 1928 cho đến 1932, giúp người đọc ngày nay có nhiều hơn tư liệu để nhận ra kích cỡ của học giả vĩ đại này. Hiện là nhà nghiên cứu độc lập, Lại Nguyên Ân (sinh năm 1945) đã xuất bản khoảng 30 tác phẩm, riêng công trình biên soạn về tác phẩm đăng báo của Phan Khôi đã đưa ông đến với giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2010.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm