Kỷ niệm 135 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế

16/03/2019 21:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/3, tại thị trấn Cầu Gồ, UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đề nghị nâng Lễ hội Yên Thế thành cấp quốc gia

Đề nghị nâng Lễ hội Yên Thế thành cấp quốc gia

Hôm nay (16/3), lễ hội Yên Thế chính thức khai mạc tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đây là lễ hội lớn tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám.

Trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ và nhân dân huyện Yên Thế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong ảnh: Ông Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện Ủy, chủ tịch UBND huyện Yên Thế phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Trong ảnh: Ông Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện Ủy, chủ tịch UBND huyện Yên Thế phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Tại buổi lễ, ông Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế khẳng định: Khởi nghĩa Yên Thế được coi là cuộc khởi nghĩa vũ trang oanh liệt, lớn nhất, bền bỉ nhất trong lịch sử dân tộc trước khi có Đảng lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ chống Pháp.

Trong khói lửa tàn khốc, Hoàng Hoa Thám đã đứng lên chiến đấu hiên ngang với phong thái dũng mãnh của một người Anh hùng dân tộc, tận trung, tận hiếu với non sông đất nước.

Trong ảnh: Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải (thứ 2, từ phải sang) trao Huân chương và bằng khen cho đại diện huyện Yên Thế. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Trong ảnh: Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải (thứ 2, từ phải sang) trao Huân chương và bằng khen cho đại diện huyện Yên Thế. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế đã không ngừng phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động thi đua vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Sau nghi thức tế cờ được tổ chức trang trọng, các đại biểu và nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Bản hùng ca Yên Thế" tái hiện tinh thần, khí phách của nghĩa quân Yên Thế.

Ngoài ra, UBND huyện Yên Thế còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian như: Giải bóng đá nữ, giải bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn mở rộng, cờ tướng, cờ người, chọi dê, hát quan họ trên thuyền, biểu diễn nghệ thuật múa rối nước... để phục vụ người dân địa phương và du khách.

Tùng Lâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm