“Kỷ lục” kỳ dị của Trần Cảnh Đôn

02/10/2008 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nói “kỷ lục” này ra thì xin lưu ý mọi người, đặc biệt trẻ em đừng bắt chước, vì đây thuộc về “công phu” và thói quen nghề nghiệp của một cá nhân.
 
Nhìn đạo diễn Trần Cảnh Đôn ngoài đời “mi nhon” như vậy nhưng khả năng “chịu” bia vào hàng cao thủ. Bình thường thế nào không biết, nhưng khi ra phim trường, những ngày quay phim căng thẳng, anh có thể uống từ 7 đến 10 lon bia. Chưa có ai trong đoàn phim phải phàn nàn chuyện anh say sưa, mà dường như càng uống thì càng hưng phấn, tỉnh táo. Chỉ có những nữ diễn viên trẻ thì sợ anh say và ngã bệnh thì nguy. Trung bình cứ 3 ngày 1 tập, phim 30 tập thì quay mất 90 ngày, nếu nhân cho trung bình 5 lon một ngày thì riêng đạo diễn đã tiêu thụ hết 450 lon bia, đó là chưa kể thời gian dựng phim, hậu kỳ. “Mình uống bia bằng tiền túi của mình, nhiều hôm gặp sự cố, tiền thù lao không có, mà tiền bia thì nhiều, cũng éo le lắm” - Trần Cảnh Đôn cho biết.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm