Khủng hoảng tinh thần, người Anh đua nhau đọc sách self-help nhiều chưa từng có

10/03/2019 12:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Các chủ hiệu sách cho biết chính trị bất ổn đã khiến độc giả lao vào tìm kiếm những cuốn sách tự lực.

‘Nữ hoàng u sầu’ Lana Del Rey tung tập thơ an ủi nỗi đau giá 1 USD

‘Nữ hoàng u sầu’ Lana Del Rey tung tập thơ an ủi nỗi đau giá 1 USD

Lana Del Rey đang chuẩn bị phát hành tập thơ giá 1 USD, dành cho những đọc giả đang tan vỡ, đau buồn.

Doanh thu sách self-help (tự lực) tại Anh đã đạt kỷ lục trong năm qua, khi người Anh, với đầy căng thẳng, chuyển qua xin tư vấn từ người nổi tiếng, các nhà tâm lý học hay những nhân vật mạng đình đám để tìm cách đối phó với thời điểm bấp bênh hiện tại.

Ba triệu cuốn sách như vậy đã được bán ra – tăng 20% - theo số liệu từ Nielsen Book Research, đưa sách tự lực và sách tâm lý học phổ thông trở thành dòng sách có tốc độ phát triển nhanh nhất.

“Người dân vào hiệu sách trong tâm trạng thật sự chán ngấy mọi thứ. Họ tìm kiếm những thứ có thể làm họ vững lòng, tĩnh tâm, thế nên sách tự lực trở nên phổ biến không ngờ”, Paul Sweetman, chủ hiệu Citi Books ở thị trấn ven biển Hove chia sẻ.

Chú thích ảnh
Sách tự lực lấy lại vinh quang sau thời gian dài bị bĩu môi chế giễu

Trong 25 năm kinh doanh, Sweetman cho biết ông chưa từng thấy khách hàng có nhu cầu đọc sách tự lực nhiều như hiện tại. Đây là kết quả của, theo ông, tình hình chính trị trong và ngoài nước.

Sách tự lực từng bị cười khẩy, ông Sweetman nói, nhưng giờ nó được đeo huy hiệu danh dự và “hay như bất kỳ tiểu thuyết nào”.

Marie Moser, chủ Edinburgh Bookshop, đồng tình. Moser tin rằng sự phục hưng của sách tự lực là do quảng cáo truyền miệng dành cho những cuốn sách như Chimp Paradox của Steve Peters – một dạng cẩm nang kiểm soát tâm trí giúp mọi người trở nên tự tin hơn.

Một số tác giả sách tự lực bán chạy đã xây dựng quanh mình đội ngũ người theo dõi đông đảo nhờ ăn nói đao to búa lớn. Dễ dàng nhận thấy những từ gây sốc trong tựa đề những cuốn sách này như The Subtle Art of Not Giving a F*uck của Mark Manson. Bên cạnh đó có thể kể tới những tác giả là người nổi tiếng, nhiều tiền như Russell Brand, Ruby Wax hay Fearne Cotton, viết về cách để trở nên hạnh phúc, đặc biệt thu hút độc giả nữ.

Trong khi đó, biên tập Keira O’Brien của tạp chí The Bookseller cho biết những tác giả như Manson thu hút độc giả là nam giới trẻ tuổi hơn.

“Hầu hết các độc giả nam đang tìm kiếm hướng dẫn hay sự trấn an để làm thế nào trở thành một người đàn ông trong thế giới #Metoo”, O’Brien nói. “Xu hướng đáng chú ý này chưa từng xảy ra trước đây”.

Sách tự lực cũng đi qua một số địa hạt khác của văn học. Ví dụ như hồi ký về sức khỏe tâm thần của Matt Haig và Rose McGowan, dù không đi sâu về mặt kiến thức, nhưng cũng gây ảnh hưởng lớn.

Sweetman bổ sung rằng hoài niệm cũng là một dạng sách tự lực thành công hiện nay. Xu hướng mới, theo ông, là dành cho những người già - ở tuổi 60, 70 – khi họ muốn đọc lại sách họ đọc hồi nhỏ.

“Họ muốn cái gì đó an toàn và thân thuộc, cái gì đó mà họ biết sẽ không có gì khó chịu xảy đến”.

Giả Bình (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm