Không thể tin Lady Gaga, Lindsay Lohan, Mike Tyson có thể phá sản

24/10/2016 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lindsay Lohan đang phải đối mặt với phá sản sau khi không trả tiền thuê nhà ở London. Cô nàng tiệc tùng là người đứng tên hợp đồng thuê nhà nhưng trên thực tế, người trả là bạn trai cũ Egor Tarabasov. Chủ nhà đã nộp đơn kiện yêu cầu cô thanh toán và kiến nghị cho Lindsay Lohan phá sản vào ngày 8/11 nếu không trả nợ.

Trên thực tế, ngay cả những sao có thu nhập nhiều triệu đô cũng từng đối mặt với phá sản do nhiều nguyên nhân như hết việc, đưa ra quyết định sai lầm hay vướng vào kiện tụng.

50 Cent phá sản vì phát tán phim sex

Năm ngoái, tạp chí Forbes đã bình chọn 50 Cent là 1 trong 5 nghệ sĩ hip-hop giàu có nhất thế giới với giá trị tài sản lên tới 115 triệu USD. Không chỉ kiếm tiền từ ca hát, 50 Cent còn “lấn sân” sang đầu tư tài chính, và thậm chí làm phim.


50 Cent là 1 trong 5 nghệ sĩ hip-hop giàu có nhất thế giới

Tuy nhiên, ăn tiêu xa hoa, đầu tư sai lầm và một vụ kiện - trong đó anh bị yêu cầu trả 5 triệu USD vì cáo buộc đăng phim sex của một phụ nữ lên mạng - dường như đã khiến khối tài sản khổng lồ của chàng rapper rơi vào vòng nguy hiểm.

Giọng ca từng tuyên bố phải làm giàu tới chết đã đệ đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2015 với số nợ là hơn 32 triệu USD. Tai họa dồn dập ập tới khiến tài sản hiện có của 50 Cent “chỉ còn” khoảng 15 triệu USD.

Lady Gaga hết sạch tiền vì đầu tư sân khấu

Giá trị tài sản của Lady Gaga ước tính đầu năm nay là 275 triệu USD. Không ai nghĩ một người như “mẹ quái vật” lại gặp rắc rối với chuyện tiền nong. Ấy vậy mà giọng ca Joanne đã có lúc phá sản và sống cảnh không mấy dễ chịu dù đang trên đỉnh cao thành công.

Trong một bộ phim tài liệu về CEO nổi tiếng của Live Nation Entertainment - ông Arthur Fogel, Lady Gaga thừa nhận cô đã bị phá sản trong chuyến lưu diễn Monsters Ball năm 2009.


Lady Gaga hết tiền vì đầu tư sân khấu

“Tôi có 3 triệu USD đứng tên mình trong ngân hàng và tôi rút ra toàn bộ để đầu tư sân khấu” - nữ ca sĩ nhớ lại. “Tôi bị phá sản trong thời gian đi lưu diễn. Tôi vẫn còn nhớ khi về nhà gặp cha, ông ấy nói: Cha không hiểu. Bad Romane thành công. Giọng con ở trên mọi đài phát thanh. Mọi người đều nói về con vậy mà con chẳng có một cái gì”.

“Tôi nói: Cứ để con làm vậy. Hãy để con dồn tiền cho sân khấu bởi nếu làm vậy sẽ được Arthur Fogel chú ý. Và tôi đã làm thế thật”.

May mắn là sau đó, ông Fogel và hãng đã viết cho “mẹ quái vật” một tấm séc trị giá 40 triệu USD. Nhờ đó, tình cảnh Lady Gaga và gia đình mới được cứu vãn.

Mike Tyson vỡ nợ vì quá “đắm đuối” với hổ

Được coi là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, Mike Tyson nổi danh với rất nhiều danh hiệu thế giới và rất nhiều tiền.

Theo ước tính của tờ New York Times, trong 18 năm đầu sự nghiệp, Mike Tyson đã gom góp được tới hơn 400 triệu USD. Mỗi đêm đấu đỉnh cao trong sự nghiệp mang về cho anh tới 30 triệu USD.


Quá say mê hổ là nguyên nhân khiến võ sĩ vĩ đại Mike Tyson phá sản?

Dù vậy, chi tiêu quá mạnh tay, vướng vào những tranh cãi pháp lý và nhiều người cho là do quá phân tâm vào những con hổ Siberia đã khiến võ sĩ vĩ đại phải nộp đơn phá sản vào năm 2003. Khi đó, anh nợ IRS hơn 10 triệu USD, vợ cũ hơn 7 triệu USD cùng nhiều khoản chi tiêu xa hoa với tổng nợ lên tới 23 triệu USD.

May mắn, nhờ vực lại được cuộc sống, tời thời điểm hiện tại, tải sản của Mike Tyson vào khoảng 3 triệu USD, một con số không nhỏ với người thường tuy là rất khiêm tốn với quá khứ của anh.

Donald Trump nhiều lần phải tuyên bố phá sản

Trước khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump được biết tới là nhà phát triển bất động sản lừng danh New York không chỉ nhờ tài sản khổng lồ mà còn bởi mái tóc kỳ quặc, hồ sơ tình ái chất chồng và những chiêu trò quảng bá bản thân.

Thừa hưởng hoạt động kinh doanh từ cha là ông Fred Trump, ông Donald Trump đã mở rộng “đế chế” của mình ra nhiều lĩnh vực khác và thu được thành công vang dội.


Ông Trump được biết tới là nhà phát triển bất động sản lừng danh New York

Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 1991 tới 2009, ít nhất 6 lần ông Trump phải tuyên bố phá sản các doanh nghiệp của mình. Trong đó, lớn nhất là vụ phá sản Trump Taj Mahal khi đó lỗ tới 3 tỷ USD.

Dù vậy, nhờ tài năng kinh doanh bẩm sinh, ông Trump vẫn tiếp tục lèo lái “đế chế” vượt qua nguy khốn. Hiện tại, tài sản của ông ước tính là 3,7 tỷ USD.

Ngoài ra, còn rất nhiều cái tên tuổi nổi tiếng khác cũng từng phải nộp đơn phá sản như Nicolas Cage, Shane Filan, Perez Hilton, Larry King, Aeron Carter… và thậm chí là Mark Twain.

Giả Bình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm