Khi Lady Gaga, Jennifer Lawrence... 'chấn thương tâm lý' vì nổi tiếng

13/09/2016 12:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao âm nhạc đình đám Lady Gaga vừa khiến nhiều người hâm mộ thấy sốc khi tiết lộ rằng mình vẫn phải dùng thuốc điều trị “tổn thương tâm lý” sau khi sự nghiệp đột ngột “cất cánh” vài năm trước.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với trang tin Mirror, nữ ca sĩ 30 tuổi thừa nhận mìnhđã phải vật lộn đối phó với chính những hệ quả mà thành công trong sự nghiệpmang lại, kể từ sau khi đạt được danh tiếng với đĩa đơn đầu tay Just Dance năm 2008. Gaga cũng nói rằng mọi người cần trung thực hơn về cảm giác trầm cảm và lo âu của chính mình.

“Kiệt sức như đang chết dần”

Ngôi sao thừa nhận mình đã trải qua một thời kỳ suy thoái với cảm giác "kiệt sức như đang chết dần", nhất là từ sau khi phát hành album nhạc pop mới nhất năm 2013.

"Tôi đã cần một chút thời gian để ổn định lại. Khi sự nghiệp cất cánh, tôi bị cuốn theo và dường như không còn nhớ bất cứ điều gì. Cảm giác như bị chấn thương tâm lý. Tôi cần thời gian để định thần lại" - Gaga chia sẻ.

Hiện tại, dù vừa trải qua biến cố lớn trong tình cảm, khi chia tay vị hôn phu Taylor Kinney sau 5 năm bên nhau, nữ ca sĩ cho biết đây là khoảng thời gian cô thấy mình "ổn" hơn ngày trước.


Nữ ca sĩ Lady Gaga

Gaga nói thêm: "Tôi vẫn uống thuốc. Nhưng tôi không nói rằng mình cảm thấy ổn chỉ là nhờ dùng thuốc. Tôi không khuyến khích các bạn trẻ dùng thuốc chống trầm cảm hoặc ổn định tâm trạng. Chúng ta cần tự chuẩn bị tâm lý để chiến đấu với chứng trầm cảm và lo âu, điều mà tôi nghĩ có rất nhiều người trải qua, ngoài tôi".

Nếu không tự chia sẻ, có lẽ ít ai nghĩ rằng một ngôi sao có vẻ ngoài mạnh mẽ như Lady Gaga lại đang phải trải qua những mệt mỏi về mặt tâm lý đến vậy vì bị công chúng chú ý quá mức. May mắn là cô đã phần nào có thể cân bằng lại.

Trong 3 năm qua, tuy không ra thêm album, nữ ca sĩ cũng đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi phát hành sản phẩm âm nhạc hợp tác với Tony Bennett, cũng như đảm nhận vai diễn trong American Horror Story (Phim kinh dị Mỹ) và bộ phim làm lại sắp ra mắt mang tên A Star Is Born.

Lady Gaga cũng vừa bước sang tuổi 30 hồi tháng 3 năm nay, một cột mốc mà bản thân nữ ca sĩ cảm thấy đã giúp mình bình tĩnh lại.

"Tôi muốn bước ra khỏi lứa tuổi ngoài 20, ngay lập tức" - cô nói - "Cảm giácnhư "Cảm ơn, tôi đã hiểu. Ngày ấy bạn (bản thân) còn trẻ, bạn điên rồ, bạn hoang dã. Nhưng tạm biệt” - nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy chia sẻ - "Tuổi 30 thật tuyệt vời vì tôi cảm thấy như mình đã tích lũy đủ sự khôn ngoan từ lứa tuổi ngoài 20".

Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng

Trường hợp của Lady Gaga không phải là hiếm gặp trong làng giải trí thế giới. Cụ thể, nhiều ngôi sao hạng A như Jennifer Lawrence, Johnny Depp, George Clooney… từng đích thân thừa nhận tình trạng mệt mỏi và bế tắc vì sự nổi tiếng của chính mình.

"Đơn giản là tôi không thấy ổn với điều này (sự nổi tiếng)" - nữ diễn viên Jennifer Lawrence, người từng thắng giải Oscar, tiết lộ với tạp chí Vogue trong số ra tháng 9/2013 -"Tôi chỉ là một cô gái bình thường, một con người bình thường. Và tôi không trải qua sự nổi tiếng đủ lâu để nghĩ những khó khăn mà mình phải đối mặt là chuyện bình thường. Tôi sẽ khó mà cảm thấy mình bình tâm trước sự nổi tiếng này".

Johnny Depp cũng có xu hướng thích một cuộc sống không xô bồ. Trong cuộc phỏng vấn trên Today hồi tháng 4/2014, nam diễn viên cho biết mình cảm thấy sự nổi tiếng mình sở hữu giống như cuộc sống của một kẻ đang chạy trốn: "Tất cả mọi thứ đều phải được sắp xếp một cách có chiến lược, để đưa được bạn vào khách sạn, để giúp bạn ra khỏi khách sạn, để đưa bạn vào nhà hàng, rồi giúp bạn thoát ra khỏi nơi đó” - ông nói.

Robert Pattinson có lẽ cũng không mong muốn mình nổi tiếng thêm nữa. Năm 2012, nam diễn viên cho biết trên tạp chí Premiere của Pháp về chứng trầm cảm mình chịu đựng suốt 2 năm sau khi trở nên nổi tiếng với vai diễn Edward Cullen trong loạt phimChạng vạng: "Tôi trải qua một khoảng thời gian trầm cảm nặng nề khi ở tuổi 23-25, tôi không thể tới nơi mình muốn, tôi xuất hiện trên các trang báo lá cải hàng ngày, và không thể nhận những vai diễn mang tính đổi mới”.

Còn Jennifer Aniston đã sống trong sự chú ý của công chúng được hơn 20 năm nhưng vẫn cảm thấy sợ sự nổi tiếng: "Tất cả những thứ đó đều như chất độc" - nữ diễn viên chia sẻ với hãng tin AP hồi năm 2014. "Không bao giờ rõ ràng, nhưng sự nổi tiếng có thể là thứ cầm tù bạn”.

Một trường hợp khác, trong cuộc phỏng vấn với Esquire UK tháng 1/2014, tài tử Hollywood George Clooney than thở rằng từ lâu mình đã không thể làm những chuyện đời thường được nữa. "Có một số chuyện không thể làm khi bạn nổi tiếng. Tôi đã không được đi bộ trong Công viên Trung tâm suốt 15 năm rồi. Tôi muốn lắm chứ, bạn biết đấy" - ông nói.

George Clooney chia sẻ thêm: "Sự thật là bạn đã dốc hết sức để đạt được vị trí hiện nay. Đó không chỉ là sự nổi tiếng mà còn là công việc, là những cơ hội. Rồi khi đã đạt được, bạn bỗng thấy sốc vì nhận ra bạn tách biệt khỏi thế giới này. Đó là cái giá bạn phải trả".

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm