Khánh thành đoạn tranh Bùi Xuân Phái trên Con đường gốm sứ

01/09/2010 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều qua (31/8), Phó Tổng giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái, họa sĩ Trần Khánh Chương, cùng nhiều quan khách đã cắt băng khánh thành đoạn tranh Bùi Xuân Phái trên Con đường gốm sứ tại ngã ba Nghi Tàm - Âu Cơ - Yên Phụ (HN).

Được sự đồng ý của gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, các nghệ sĩ thuộc Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã chuyển thể 9 bức tranh sơn dầu vẽ phố cổ của ông thành một bức tranh gắn gồm với bố cục chạy dài 19m, cao 1,5m, gắn trên tường đê trên đường Nghi Tàm, Âu Cơ.

Đoạn tranh là những tâm sự của danh họa Bùi Xuân Phái về nghệ thuật vẽ phố cổ Hà Nội - đề tài tâm huyết mà ông theo đuổi suốt đời. Những bức tranh thể hiện mọi tâm trạng về phố cổ Hà Nội: khi mùa Xuân đến, những mái nhà phố cổ, những vết loang trên tường, những căn nhà cũ kỹ, một bóng xe xích lô, cô gái ngồi bên khuôn cửa...

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm