Khán giả ngày càng 'ngán' lễ trao giải Oscar

24/02/2015 17:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê được công ty Nielsen công bố hôm 23/2, tỷ lệ khán giả truyền hình theo dõi lễ trao giải Oscar năm nay đã giảm 16% so với hồi năm ngoái. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Cụ thể, chỉ có 36,6 triệu khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar lần thứ 87, thấp hơn so với mức 43,7 triệu người của năm ngoái.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân do các phim được đề cử trao giải thiếu sức hấp dẫn. Số khách đánh giá cuộc đua tranh giải Oscar năm nay không có nhiều yếu tố gây kinh ngạc.


 MC Neil Patrick Harris trình diễn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87, diễn ra đêm 22/4

Thêm nữa, Neil Patrick Harris gặp nhiều thách thức lớn khi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình (MC). Anh bị đánh giá là có màn dẫn dắt kém cỏi hơn Ellen DeGeneres, người góp phần không nhỏ vào thành công của đêm trao giải Oscar năm ngoái, giúp thu hút số lượng khán giả cao nhất trong vòng 10 năm.

Một nhà bình luận thuộc hãng truyền thông BBC cho biết nhiều khán giả đã thích thú với màn múa hát mở đầu của Harris. Họ cũng khoái câu nói đùa ám chỉ danh sách đề cử năm nay thiếu tính đa dạng, khi các đề cử ở hạng mục diễn xuất đều thuộc về diễn viên da trắng. Tuy nhiên, sau đó Harris lại có nhiều “câu nói tẻ nhạt và vô duyên” làm giảm tính hấp dẫn của đêm trao giải. 

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm