Khai mạc Lễ hội Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020

22/01/2020 22:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/1 ( tức ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách”.

 Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 10 triệu lượt khách từ khi hoạt động

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 10 triệu lượt khách từ khi hoạt động

Năm 2019, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (Đường sách Nguyễn Văn Chiêm) thu hút 3,1 triệu lượt khách và số bản sách bán ra đạt gần 1 triệu cuốn (tăng gấp hai lần so với năm 2016); doanh thu đạt 44 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm đầu tiên hoạt động là 2016.

Đến dự và cắt băng khai mạc Lễ hội có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách tham quan.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Lễ hội Đường sách năm nay có hơn 60.000 đầu sách cùng nhiều hình ảnh, tư liệu quý. Trong đó, thể loại sách thiếu nhi “Thế giới diệu kỳ của em” được trưng bày, giới thiệu tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Chủ đề “Sách, cà phê và công nghệ” được trưng bày tại khu vực đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Chủ đề chính “Điều kỳ diệu từ sách” tập trung trưng bày ở khu vực đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế).

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cắt băng khai mạc Đường sách thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, Lễ hội Đường Sách Tết Canh Tý 2020 là sự kiện văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của người dân, góp phần nâng cao văn hóa đọc, tạo không gian vui chơi, thưởng lãm cho người dân, du khách nhân dịp Tết Nguyên đán. Lễ hội mang đến những gam màu sắc mới cùng nhiều hoạt động vui tươi, đặc sắc hấp dẫn, tạo thêm những điểm tham quan, vui chơi văn hóa có ý nghĩa trong dịp đầu năm mới; góp phần tô điểm cho không gian của thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Đến với Đường sách Tết năm nay, khách tham quan sẽ tìm thấy những quyển sách hay về phong tục, truyền thống Tết cổ truyền của người Việt Nam; tranh Tết của người Việt vào mỗi dịp Xuân về, như: tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột, chuột múa rồng”; tranh dân gian Kim Hoàng “Tiến tài, Tiến Lộc, lợn nái đen” hay tranh dân gian Làng Sình “Đức ông, Ông Hổ”, ấn phẩm đặc biệt của sách “Tranh Tết - Nét tinh hoa truyền thống Việt”…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đại biểu tham quan Đường sách thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

"Điểm nhấn của Lễ hội Đường Sách lần này là triển lãm mô hình Nhà giàn DK1 - cột mốc hình thành, phát triển DK1 suốt từ 30 năm qua (ngày 5/7/1989). Bên cạnh đó, triển lãm báo xuân của các đơn vị đoạt giải cao tại cuộc thi “Bìa báo Xuân 2020” cùng với những bài viết đặc sắc và bầu trời tri thức - mô hình những quyển sách với nhiều kích thước khác nhau kết hợp với đèn led tạo nên bầu trời sách lung linh đậm sắc màu tri thức là điểm hấp dẫn thu hút bạn đọc đến với sách nhân dịp Tết Canh Tý", ông Dương Anh Đức khẳng định.

Chú thích ảnh
Bìa báo Thể thao & Văn hoá Xuân Canh Tý 2020 đạt giải Nhì Bìa báo Xuân Ấn tượng và được bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách, Sở Thông tin và Truyền thông kết hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ lần đầu tiên công bố gần 300 hình ảnh, tư liệu quý trong triển lãm chuyên đề “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” (1930 – 1975) cùng nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Triển lãm gồm 5 nội dung chính: Tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1926 - 1930); Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954); Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) và Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước trong thời kỳ mới (1975 - 2019).

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ, đây là nguồn tài liệu được lưu trữ tại Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Pháp, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn tài liệu được sưu tầm từ các cơ quan Đảng bộ, các Bảo tàng… Trong đó, nhiều tài liệu lần đầu được công bố đến công chúng như: Tài liệu về các tổ chức bí mật của các đảng chính trị chống Pháp ở Nam kỳ, các bản án chí sĩ yêu nước chống Pháp, kế hoạch những cuộc đàn áp, bắt bớ các phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ...

Chú thích ảnh
Nhà báo Đỗ Hải Âu (thứ ba từ phải sang) đại diện báo Thể thao & Văn hoá nhận giải thưởng

Mỗi năm đều được mẹ đưa đến tham quan Đường sách Tết, em Nguyễn Thị Thiên Ân học sinh lớp 11A 4 trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) cho biết, Đường sách Tết năm nay được trang trí sinh động, bắt mắt và thể hiện rõ chủ đề của từng khu vực. Bên cạnh đó, còn có không gian triển lãm, không gian đọc sách, khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian gắn với phong tục lễ hội Tết truyền thống; các hoạt động giao lưu, ra mắt sách… tạo cảm giác sách đến gần với bạn đọc, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020, diễn ra từ ngày 22–28/1/2020 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán).

Thanh Vũ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm