Kết thúc mùa lễ hội Kate 2012

13/11/2012 11:31 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Lễ hội Kate Cần Giờ 2012 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/11/2012 đã thu hút 500 đại biểu tham gia. Họ là những chức sắc, tu sĩ, nghệ nhân Chăm chủ yếu đến từ Ninh Thuận, Bình Thuận và TP.HCM.

Lễ hội với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn; nhiều tiết mục đặc sắc trong các chương trình giao lưu văn nghệ. Giữa trang trại du lịch sinh thái Cần Giờ trong 2 ngày lễ hội với tiếng trống ginang, baranưng, kèn saranai cùng những giai điệu Chăm, những điệu múa dân gian đặc trưng đã làm nên một không gian văn hóa Chăm giữa lòng rừng đước của chiến khu rừng Sác năm xưa.

Ba điểm nhấn trong lễ hội lần này là: Chương trình thả hoa đăng cầu mùa, cầu may mắn (đêm 10/11); Lễ cúng Kate và Chương trình sân khấu hóa Lễ hội Kate Chăm (11/11).

Nếu Lễ hội Kate vào giữa tháng 10 vừa qua tại Ninh Thuận mở đầu cho mùa Kate, sau đó tiếp tục tại Bình Thuận và tại TP.HCM, thì Lễ hội Kate Cần Giờ được xem là những ngày Kate cuối cùng kết thúc mùa lễ hội này.











Những tiết mục giao lưu văn nghệ








Đoàn rước lễ cúng Kate với trống ginang, kèn saranai…

BM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm