José José, hoàng tử của những ca khúc Mexico, qua đời ở tuổi 71

29/09/2019 10:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Giọng ca mượt mà trữ tình của José José đã để lại cho giới âm nhạc Latin những bản hit bề bỉ nhất.

Paul McCartney xuất bản sách thiếu nhi từ trải nghiệm làm ông

Paul McCartney xuất bản sách thiếu nhi từ trải nghiệm làm ông

Paul McCartney có thể là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông cũng chỉ là một người ông bình thường – và đó chính là trải nghiệm ông rút ra trong cuốn sách viết cho thiếu nhi của ông, Hey Grandude!

José José, với giọng hát mềm như nhung và phong thái vương giả đã mang tới cho ông biệt danh “hoàng tử của những ca khúc”, vừa qua đời ở Nam Florida, thọ 71 tuổi. Trong vài năm qua, danh ca đã phải chiến đấu chống lại bệnh ung thư.

José, tên thật là José Rómulo Sosa Ortiz, là một trong những cái tên được trọng vọng nhất của dòng ballad Latin với nhiều tuyệt khúc đẹp và bền bỉ nhất trong những cuốn sách nhạc Mỹ Latin.

El Triste; Lo Pasado, Pasado; Payaso, Gavilán y PalomaLa Nave del Olvido, có thể kể tên một vài ca khúc như vậy, tất cả đều trở thành chuẩn mực nhờ giọng ca đáng kinh ngạc của José.

Chú thích ảnh
José José trong buổi biểu diễn năm 2016 ở Mỹ

“Chúng tôi đã ghi âm những ca khúc quan trọng của những nhạc sĩ quan trọng”, José trả lời Billboard khi được hỏi tại sao nhạc của ông trường tồn. “Một trong những lợi thế tôi có với tư cách người biểu diễn – bởi tôi không phải nhạc sĩ – là tôi có cơ hội cộng tác với nhiều nhạc sĩ lớn. Armando Manzanero, Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro. Đây là những người đã tạo dựng nên sự nghiệp của tôi”.

Ở vị trí tượng đài của mình, José có hàng tá những album tôn vinh ông, trong đó có album của Cristian Castro, người hồi sinh sự nghiệp nhờ ca khúc Viva el Príncipe trong album tôn vinh José năm 2010.

Với gần 40 triệu đĩa được bán ra trên khắp thế giới cùng chín đề cử Grammy, José đã nhận giải Thành tựu trọn đời của Billboard năm 2013.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật ở Mexico – cha ông là giọng ca tenor còn mẹ là nghệ sĩ dương cầm – José bắt đầu hát để kiếm sống từ năm 1963 với nhiều bản dạ khúc trên đường phố.

Hợp đồng thu âm đầu tiên đến với ông vào năm 1965 khi một người bạn nhờ ông ghi âm một bản dạ khúc để làm quà sinh nhật cho em gái. “Và tình cờ, cô ấy là thư ký của giám đốc điều hành hãng ghi âm Orfeon”, ông nói với Billboard trong buổi phỏng vấn năm 2013. “Và cô ấy nói, “Anh hát hay lắm. Anh có muốn tới thử giọng ở hãng thu âm?” Và tôi đã tới, và họ thuê tôi vào tháng 10/1965. Tôi ghi âm dưới tên thật, Pepe Sosa. Tôi ghi âm El Mundo của Jimmy Fontana và Ma Vie của Alain Barrier”.

Nhưng các ca khúc của José dường như quá “tao nhã” với thị hiếu đài phát thanh, cho tới năm 1969, khi ông ghi âm ca khúc La Nave del Olvido của Dino Ramos. Đó là đột phá trong sự nghiệp của ông.

Thế nhưng, trong đời José cũng gặp không ít thất bại như phá sản, nghiện rượu, bệnh tật, hôn nhân tan vỡ và sự suy giảm đáng chú ý trong phẩm chất giọng. Nhưng trong 15 năm qua, José cuối cùng đã tìm được sự ổn định và hạnh phúc bên vợ thứ ba, Sara Salazar. Ông tiếp tục lưu diễn và hoạt động tương đối cho tới năm 2016.

Bất chấp những thăng trầm, nhạc của José vẫn có sức sống bền bỉ. Đầu năm 2018, đài Telemundo đã lên sóng sê-ri dựa trên cuộc đời ông. Vào thời điểm đó, giọng ca đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và gần một năm trước đó, ông đã gửi thông điệp lên Twitter, với giọng run rẩy, cáu kỉnh, cam đoan với người hâm mộ rằng đang ở nhà và phục hồi, bất chấp tin đồn ông bị vợ giam cầm. Hồi tháng Hai, nhạc của ông một lần nữa bừng sáng khi hit La Nave Del Olvido xuất hiện trong nhạc nền phim đoạt giải Oscar Roma.

José cũng sống dựa vào các con lớn, Marysol và José Joel, những người đã để ruy băng đen trên tài khoản Twitter của ông khi ông ra đi.

Hit "La Nave Del Olvido" qua giọng hát của José José

Giả Bình (Theo Billboard)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm