Janice Phương và 'nội lực âm nhạc' của người Philippines

01/10/2016 11:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trở thành Quán quân người nước ngoài đầu tiên tại Vietnam Idol, Janice Phương một lần nữa chứng minh nội lực và sự đa tài của cghệ sĩ Philippines. Hầu như mỗi người đều thành thạo vài ba nhạc cụ và có giọng hát rất hay. Một điều rất đáng quý nữa ở họ là khả năng làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

Cô gái Philippines Janice Phương vừa trở thành thí sinh nước ngoài đầu tiên đăng quang Việt Nam Idol. Sở hựu giọng hát đầy nội lực và cảm xúc nhưng Janice Phương từng chia sẻ, tại quê nhà, mỗi khi cô hát lại bị hàng xóm “ném đá”. Có lẽ bởi ở Phlippines, mọi người đều hát rất hay. Các nghệ sĩ của họ do đó cũng rất lừng danh trên thế giới.

Nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải Tony Maria Lea

Sinh ra tại thủ đô Manila trong một gia đình nhà binh nhưng Maria Lea lại được trời phú cho tài năng âm nhạc hiếm có. Từ khi mới lên 7, cô đã có buổi biểu diễn chuyên nghiệp trong vở nhạc kịch The King and I with Repertory ở Philippines.

Cô từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trên thế giới, đặc biệt là giải Tony. Cô cũng là nghệ sĩ Philippines đầu tiên nhận được hợp đồng phát hành và phân phối album ở Mỹ và một trong những nghệ sĩ Philippines có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 19 triệu bản trên thế giới.

Cô từng biểu diễn trước Nữ hoàng Elizabeth, tổng thống George Bush và Bill Clinton.


Maria Lea và Il Divo trong ca khúc A Whole New World

Bruno Mars, một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới

Peter Gene Hernandez, có nghệ danh Bruno Mars, là con trai của một phụ nữ di cư từ Philippines sang Hawaii. Anh hiện là ca sĩ nổi tiếng, nhà sản xuất ghi âm, diễn viên lồng tiếng và biên đạo múa. 

Mars sáng tác nhạc từ khi còn ít tuổi và đã biểu diễn tại các tụ điểm âm nhạc ở quê trong suốt thời thơ ấu. Tới nay, anh đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử, trong đó có bốn giải Grammy và nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới theo bình chọn của tờ Time năm 2011. Năm 2013, anh đứng đầu danh sách 30 under 30 của Forbes. 

Hiện Mars đã bán được hơn 100 triệu đĩa đơn và album trên thế giới, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.


Ca khúc Just The Way You Are của Bruno Mars được yêu thích trên toàn thế giới

Cô gái tài năng nhất thế giới Charice Pempengco

Charice nổi danh thế giới nhờ những màn thể hiện trên Youtube và Oprah Winfrey phải thốt lên rằng đây là “cô gái tài năng nhất thế giới”.

Sinh ra tại thành phố Cabuyao, tỉnh Laguna ở Philippines, Charice được mẹ một tay nuôi dưỡng. Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho con gái, bà Racquel đã truyền cho cô tài năng ca hát hiếm có. 

Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi âm nhạc từ năm lên 7. Charice cho biết cô đã thi đấu gần 100 cuộc thi như vậy! Dù sở hữu giọng ca đầy nội lực nhưng cô không đoạt nhiều danh hiệu cao khi đi thi. Mãi tới năm 2007, cô mới trở thành hiện tượng toàn cầu khi một người hâm mộ cuồng nhiệt đăng lại những màn biểu diễn của cô lên Youtube.

Ngay lập tức, Charice được mời tới những chương trình truyền hình tiếng tăm nhất thế giới như Ellen DeGeneres show, Star King, Oprah Winfrey… Cô cũng song ca với các nghệ sĩ hàng đầu, từ Celine Dion tới Justin Bieber. Album đầu tay của cô đứng thứ 8 trong BXH Billboard 200, đưa Charice trở thành giọng ca châu Á đầu tiên trong lịch sử có vị trị ở Top 10 BXH Billboard 200.

Năm 2008, cô được mời tới biểu diễn trước tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo.


Charice khiến Oprah Winfrey bị choáng ngợp

Eraserheads - Beatles của Philippines

Eraserheads là ban nhạc rock thành lập năm 1989 của Philppines, gồm bốn thành viên Ely Buendia, Marcus Adoro, Buddy Zabala và Raimund Marasigan. 

Đây là một trong những ban nhạc thành công nhất, gây ảnh hưởng nhất, được đánh giá cao và có tầm quan trọng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc xứ đảo quốc. Eraserheads tạo nên làn sóng âm nhạc mới ở Manila và mở đường cho hàng loạt ban nhạc alternative rock tại Philippines. Họ cũng là ban nhạc hiếm hoi sớm nổi danh trên toàn thế giới của xứ đảo quốc.

Họ hiện có 7 album phòng thu, 4 album tổng hợp, 2 album sống, 4 EP cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Trong số này, có nhiều tác phẩm đứng số 1 các BXH và đạt thành công thương mại lớn. Album thứ ba Cutterpillow của họ giành được nhiều đĩa bạch kim. 

Eraserheads được mệnh danh là The Beatles của Philippines

Ông vua nhạc Latin Enrique Iglesias

Mặc dù sinh ra tại Madrid nhưng Enrique thừa hưởng dòng máu Philippines từ mẹ của mình, nhà báo Isabel Preysler. Bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1990, hiện nay, Enrique lừng danh trên thế giới và được tôn làm ông vua nhạc Latin. 

Enrique bán được hơn 159 đĩa trên toàn thế giới và giữ nhiều kỷ lục tại các BXH hàng đầu. Anh đã phát hành tổng cộng 10 album, gần nhất là Sex and Love (2014). Ngoài sự nghiệp ca hát, Enrique cũng rất bén duyên với điện ảnh với 26 vai diễn.

Enrique Iglesias mang trong mình dòng máu Philippines

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm