J. K. Rowling thắng kiện

10/09/2008 00:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Do quá yêu thích serie truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter nên Steve Vander Ark đã quyết định làm một cuốn từ điển về serie truyện này và sẽ được nhà xuất bản RDR Books phát hành nếu như hồi tháng 4 tác giả của bộ truyện là nữ văn sĩ Anh J.K.Rowling và Warner Brothers Entertainment không phản đối và đâm đơn kiện vì cho rằng như vậy là vi phạm bản quyền.
 
Nữ văn sĩ Anh J.K.Rowling 
 
Và hôm 8/9, thẩm phán Robert Patterson thuộc tòa án quận Manhattan đã phán quyết Steve Vander Ark không được xuất bản cuốn bách khoa thư đó và NXB RDR Books sẽ vi phạm bản quyền nếu như tung ra cuốn Harry Potter Lexicon của Steve Vander Ark.

Thẩm phán Robert Patterson cho rằng RDR Books "không chứng minh được sự biện hộ xác đáng và mục đích hợp lý”. Nhà xuất bản RDR đang tính tới vụ xử phúc thẩm.

Thẩm phán Patterson quyết định Warner Brothers Entertainment và nữ văn sĩ Rowling còn được nhận số tiền bồi thường thiệt hại trị giá 6.750 USD cho. Từ nhà ở Edinburgh, Scotland, Rowling nói rằng bà hài lòng với kết quả đó. Rowling cho biết bà đang có kế hoạch ra cuốn sách tham khảo riêng của mình về serie truyện hiện đã tiêu thụ được gần 350 triệu cuốn trên toàn thế giới và đã được dịch sang 65 thứ tiếng.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm