Iran 'cáu' vì tác giả 'Những vần thơ của quỷ Satan' được mời dự hội chợ sách

07/10/2015 13:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giới truyền thông Iran đưa tin chính quyền Tehran đã viết thư phản đối việc mời nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie tới Hội chợ sách Frankfurt.

Bộ trưởng Văn hóa Iran Abbas Salehi nói với hãng thông tấn IRNA rằng Tehran phản đối sự hiện diện của Rushdie tại Hội chợ và còn thuyết phục các nước Hồi giáo khác cùng tham gian cuộc phản đối này. 


Nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie. Ảnh: Guardian

Hồi năm 1989, Ruhollah Khomenei, lãnh tụ tối cao của Iran, đã ra fatwa yêu cầu tử hình Rushdie. Hình phạt được đưa ra do có cáo buộc Rushdie đã mô tả một cách bất kính chân dung Nhà tiên tri Muhammad trong cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của Quỷ Satan (The Satanic Verses – 1988). Năm 2005, Ali Khamenei, người kế nhiệm của Khomenei, khẳng định rằng hình phạt vẫn có hiệu lực đối với Rushdie.

Quyết định của Iran khiến Rushdie phải lẩn trốn trong nhiều năm. Mấy năm qua, đây, Rushdie đã xuất hiện trở lại và tham gia một số sự kiện được tổ chức công khai. Tuy nhiên cũng có khi ông hủy kế hoạch tới dự sự kiện vào phút chót.

Hội chợ sách Frankfurt, một trong những sự kiện sách lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra ở Đức vào các ngày từ 14 - 18/10.  

Tuấn Vĩ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm