Huế được trao danh hiệu Thành phố Văn hóa ASEAN

19/04/2014 19:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật các nước ASEAN lần thứ 6 tổ chức tại thành phố Huế ngày 19/4, thành phố Huế vinh dự được hiệp hội ASEAN  trao danh hiệu Thành phố Văn hóa ASEAN giai đoạn 2014 - 2015.

Huế là vùng đất có bề dày lịch sử, thiên nhiên thơ mọng, xinh đẹp; nơi còn bảo lưu những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, trong đó Quần thể di tích cố đô Huế và nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật các nước ASEAN và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật các nước ASEAN và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Trong thời gian qua, cứ 2 năm/1 lần, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sự kiện Festival Huế có quy mô quốc tế đã quảng bá có hiệu quả hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế; mở rộng giao lưu, hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế với thế giới, góp phần khẳng định Thừa Thiên Huế là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Trong đó, thành phố Huế là thành phố di sản, thành phố du lịch, thành phố của Festival đặc trưng của Việt Nam.

Vinh dự đón nhận danh hiệu “Huế - Thành phố Văn hóa ASEAN giai đoạn 2014 và 2015”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu nỗ lực không ngừng để quảng bá hình ảnh của một cộng đồng ASEAN hòa bình, văn minh, con người được hạnh phúc và phát triển toàn diện, trong đó sẽ xây dựng một kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để giới thiệu hình ảnh cộng đồng ASEAN đến với nhân dân Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Trong quá trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh cộng đồng ASEAN, Huế sẽ gắn với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của vùng đất Cố đô trong giai đoạn hội nhập và phát triển; đồng thời tăng cường trao đổi, hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng cộng đồng ASEAN và trong khu vực thông qua liên kết hợp tác phát triển du lịch, văn hóa, lễ hội... vì một ASEAN thịnh vượng trên nền tảng văn hóa đa sắc màu của các quốc gia.

Trần Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm