‘Huấn Hoa Hồng’ rao bán sách dạy kinh doanh, Cục Xuất bản nói gì?

28/04/2020 11:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, tài khoản Facebook “Huấn Hoa Hồng” đã đăng tải thông báo về việc rao bán hai cuốn sách là Đệ nhất kiếm tiềnBí kíp kinh doanh online. Hai cuốn sách được quảng bá là "bao tâm huyết giúp toàn thể những người kinh doanh trong và ngoài nước thành công".

Nan giải ngăn chặn nạn sách lậu

Nan giải ngăn chặn nạn sách lậu

Ghi nhận từ nhiều đơn vị xuất bản: Hiện nay, nạn sách lậu diễn ra chủ yếu đối với sách in. Sách giả, sách lậu thường là những xuất bản phẩm văn học nổi tiếng trong nước, quốc tế, tác giả đang được bạn đọc quan tâm, sách kinh điển, sách tham khảo...

“Huấn Hoa Hồng” khẳng định "đang giúp hơn 5.000 người bán hàng kiếm được lợi nhuận khổng lồ". Giá bán công khai của 2 cuốn sách là 799.000 đồng.

Theo thông tin Huấn chia sẻ trên mạng xã hội, toàn bộ số tiền bán sách được dùng để ủng hộ từ thiện. 

Tuy nhiên, việc “Huấn Hoa Hồng” bán sách dạy kinh doanh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thực tế, cách đây không lâu, “Huấn Hoa Hồng” mới ra trại cai nghiện vì sử dụng trái phép chất ma túy.

 Điều đáng chú ý nữa, là ngoài bìa 2 cuốn sách Đệ nhất kiếm tiềnBí kíp kinh doanh online của “Huấn Hoa Hồng” ghi tên Nhà xuất bản (NXB) Sài Gòn. 

Theo tìm hiểu, nội dung 2 cuốn sách cũng có nhiều lỗi chính tả và lủng củng. Thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ đây là sách lậu vì thực tế NXB Sài Gòn không tồn tại.

‘Huấn Hoa Hồng’ ra sách dạy kinh doanh, Cục Xuất bản, Huấn hoa hống bán sách kiếm lợi nhuận khổng lồ, huấn hoa hồng, Huấn hoa hồng, huan hoa hong, Huấn hoa hồng bán sách
"Huấn Hoa Hồng” giới thiệu 2 cuốn sách dạy làm giàu trên facebook

Sáng nay (28/4), Cục Xuất bản đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp làm rõ nghi vấn về việc sao in, phát tán qua mạng 2 sản phẩm trên của “Huấn Hoa Hồng”.

“Cục đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM để phối hợp, tìm hiểu và làm rõ. Sau đó, nếu có sai phạm: sản phẩm xuất bản trái phép (không thực hiện xuất bản, không qua nhà xuất bản hoặc cơ quan có thẩm quyền, không có quyết định xuất bản theo quy định) thì sẽ có hình thức xử lý.

Bên cạnh đó, Cục cũng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có cơ quan về quản lý mạng xã hội để nếu như biểu hiện của Huấn là biểu hiện vi phạm pháp luật, lệch chuẩn về mặt văn hóa thì cần có các biện pháp để xử lý”, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản nói.

Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm