Hơn 400 cổ vật Tây Sơn lần đầu tiên được trưng bày

10/02/2011 08:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Kỷ niệm 240 năm khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 2011), 222 năm Quang Trung đại phá quân Thanh (1789 - 2011), Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với các bảo tàng, các di tích và sưu tập tư nhân trong cả nước triển lãm chuyên đề Cổ vật Tây Sơn: Hào quang sáng mãi. Triển lãm đã khai mạc sáng qua (9/2) tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM).

Đĩa, chung rượu thời Tây Sơn
409 hiện vật thuộc các chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy... gồm bát, đĩa, sắc phong, lệnh chỉ, chiếu chỉ, thư từ... Nhiều nhất trong triển lãm là các hiện vật bằng kim loại: đồng, sắt... với chủng loại phong phú (chuông, khánh, trống đồng, con dấu, bạch khí đao, kiếm, giáo, các loại tiền bằng đồng...), trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được trưng bày.

Cho đến nay, cổ vật Tây Sơn vẫn là một trong những loại có số lượng ít nhất trong các loại cổ vật thuộc các triều đại Việt Nam nhưng có hàng trăm địa chỉ trong và ngoài nước còn lưu giữ hiện vật. Đây là lần đầu tiên các hiện vật thời Tây Sơn được tập hợp lại và công bố.

Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 9/2011.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm