Hội chợ sách The Hidden Book 2018: Storybrooke - điểm đến lí tưởng cho những người đam mê sách

25/03/2018 20:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/3, hội chợ sách The Hidden Book 2018 đã chính thức được diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa, thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ yêu sách trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh

Xuất hiện lần đâu tiên với tên gọi Sapentia - một sự kiện thường niên của Câu lạc bộ Ams Advisor, hội chợ sách The Hidden Book 2018 đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành một điểm đến lí tưởng dành cho những tín đồ yêu sách. Sự kiện mở ra nhằm nâng cao văn hoá đọc trong giới trẻ, đồng thời khơi dậy niềm đam mê đọc sách thông qua hàng loạt các hoạt động trải nghiệm bổ ích, lí thú.

Chú thích ảnh

Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng tinh thần nhiệt huyết của hơn 60 thành viên Ban tổ chức và tình nguyện viên, The Hidden Book 2018: Srorybrooke đã diễn ra vô cùng thành công và đầy ý nghĩa.

Chú thích ảnh

Người tham gia có cơ hội được hoà mình vào bầu không khí sôi nổi của thị trấn Storybrooke qua chuyến tham quan cùng những hoạt động hết sức thú vị như booth Clock Tower với sự kiện đổi sách, booth Carnival với những trò chơi đầy bí ẩn li kì, booth Cafe Sách: Oz Land với khoảng thời gian thư giãn vui vẻ hay booth The Book Thief - nơi diễn ra những thử thách hóc búa.

Chú thích ảnh

Bên cạnh những hoạt động chính của hội chợ, The Hidden Book còn có sự góp mặt của những tiết mục đến từ nhóm các bạn học sinh THPT như Câu lạc bộ âm nhạc Glee Yên Hoà hay nhóm nhảy Up Band đến từ trường THPT Chu Văn An. 

Iran 'cáu' vì tác giả 'Những vần thơ của quỷ Satan' được mời dự hội chợ sách

Iran 'cáu' vì tác giả 'Những vần thơ của quỷ Satan' được mời dự hội chợ sách

Giới truyền thông Iran đưa tin chính quyền Tehran đã viết thư phản đối việc mời nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie tới Hội chợ sách Frankfurt.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm