Họa sĩ trẻ Hà Hùng nhân triển lãm phát hành “thơ ế”

30/10/2008 07:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhân dịp triển lãm tranh mang tên Nắng trong vườn của mình đang diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ trẻ Hà Hùng đã phát hành tập thơ Hoa tình.
 
 
Gọi là phát hành nhưng thực chất là Hà Hùng tặng cho những người quen đến xem triển lãm. Một vài người quen đã đùa với Hà Hùng là anh đang phát hành “thơ ế”, vì rằng Hoa tình (NXB Văn nghệ) in hồi đầu năm 2007, đến cuối năm 2008 này mà còn để tặng nhiều người như thế thì chắc chắn là “ế hàng”.
 
Triển lãm Nắng trong vườn của Hà Hùng kéo dài đến ngày 3/11 và trong 26 bức tranh của anh đang trưng bày đã bán được kha khá. Chàng họa sĩ trẻ sinh năm 1970 tại Long An này làm thơ như anh “tự bạch”: “Khi thua cuộc lúc vui tươi/ Làm thơ đủ để buồn cười nhân gian”.
 
Tập Hoa tình được in ấn và trình bày khá đẹp với nhiều tranh minh họa hấp dẫn, xứng đáng là quà tặng của một họa sĩ.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm