Họa sĩ Phạm Lực và 'Hoa Đất Việt'

05/03/2016 12:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Hoa Đất Việt gồm nhiều tác phẩm chọn lọc về chủ đề phụ nữ của hoạ sĩ Phạm Lực lấy từ bộ sưu tập của Nhà sưu tầm tranh Nguyễn Sĩ Dũng sẽ khai mạc chiều ngày 8/3 tại tầng 3, Toong (số 8, Tràng Thi, Hà Nội).

Hoạ sỹ Phạm Lực (sinh năm 1943 Huế) năm nay đã 72 tuổi, nhưng vẫn đứng trước giá vẽ 12 tiếng, vẽ trung bình 30 bức tranh/ 1 ngày. Ông là hoạ sỹ đương đại Việt Nam có một Câu lạc bộ chuyên sưu tầm tranh với hơn 100 thành viên và đang giữ trong tay khoảng 6.000 tác phẩm. Trong đó, nhà sưu tầm Nguyễn Sĩ Dũng sở hữu tới hơn 800 tác phẩm. Ông Dũng từng tổ chức nhiều cuộc triển lãm về tranh Phạm Lực kết nối những người yêu hội hoạ.

Một tác phẩm trong triển lãm

Trả lời câu hỏi “Tại sao ông lại đam mê sưu tầm tranh về đề tài phụ nữ của Phạm Lực như thế?”, Nguyễn Sĩ Dũng nói:“Tranh của Phạm Lực mang đầy đủ những đức tính của người Phụ nữ Việt Nam, chịu thương, chịu khó, cần cù, đức hy sinh vô tận giữa những năm tháng chiến tranh hay ngay cả trong thời bình”.

Triển lãm Hoa Đất Việt  mở cửa đến ngày 9/4.

Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm