Họa sĩ Nguyễn Trung tái xuất với tranh trừu tượng

09/12/2010 08:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khai mạc lúc 18h ngày 9/12 tại phòng tranh Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1, TP.HCM) với 19 tranh trừu tượng khổ lớn, Xám trắng đen là cuộc tái xuất của Nguyễn Trung kể từ triển lãm cá nhân Bảng đen của anh vào năm 2004.

Nguyễn Trung (sinh 1940 tại Sóc Trăng) là một trong những họa sĩ vẽ tranh trừu tượng đầu tiên của Việt Nam, thế nhưng lại nổi tiếng bởi tranh vẽ thiếu nữ với cái nhìn lãng mạn. Hiện nay tại TP.HCM, ông nằm trong nhóm những họa sĩ có tranh bán chạy nhất, nhiều tác phẩm xuất hiện tại các phiên đấu giá quốc tế. Chính vì vậy, triển lãm lần này thu hút được giới làm nghề, vì đây là dịp để xem một “diện mục” khác của Nguyễn Trung - có ý kiến cho rằng đây mới là “chân diện mục”. Trong dịp này, phòng tranh Quỳnh cũng cho biết cuốn sách chuyên khảo về Nguyễn Trung với các bài nghiên cứu, nhận định của nhà phê bình nghệ thuật Nora Taylor và sử gia nghệ thuật Bội Trân Huỳnh - Beattie sẽ được xuất bản trong năm 2011, với sự tài trợ của Post ViDai.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm