Hé lộ cuộc tình bị giấu kín của Audrey Hepburn

28/02/2015 14:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một cuốn sách mới, viết về mối tình lãng mạn giữa Audrey Hepburn và William Holden, Hepburn là “cơn ác mộng khủng khiếp nhất của vợ Holden". Bà là một người đẹp có văn hóa, hoạt ngôn và quan trọng nhất là đã chinh phục hoàn toàn một kẻ quen thói trăng hoa như Holden.

Cuốn sách mang tên Audrey and Bill: A Romantic Biography of Audrey Hepburn & William Holden là tác phẩm đầu tiên mô tả chi tiết mối tình lãng mạn ít được nói đến của 2 ngôi sao màn bạc Hepburn và Holden. Sách do Edward Epstein chấp bút.

Tình yêu ngang trái

Trong cuốn sách này, Epstein đã giải thích 2 người yêu nhau như thế nào, mặc cho mẹ của Hepburn phản đối, bởi họ vốn có xuất thân hoàn toàn khác nhau. Holden là con trai của một giáo viên và một nhà hóa học ở Illinois. Holden mới chỉ thành danh trước đó vài năm, với các vai diễn trong phim Sunset BoulevardStalag 17.

Còn Hepburn là con gái của một gia đình quý tộc châu Âu. Bà trưởng thành ở Anh và là một biểu tượng thời trang đã “đánh bại” Elizabeth Taylor để giành được vai diễn trong phim Roman Holiday -  vai diễn đem về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.


Audrey Hepburn và Bill Holden trong phim Sabrina

Quan trọng hơn, Holden đã có vợ khi gặp Hepburn tại phim trường bộ phim Sabrina. Hepburn đã có ấn tượng mạnh với Holden ngay trong lần gặp đầu tiên. Về phần mình, Holden cũng như bị sét đánh. 2 người lập tức lao vào một mối tình nồng cháy.

Kỳ lạ thay, mối quan hệ của họ lại không bị lộ ra với báo giới. Kể cả khi bị một thành viên trong đoàn làm phim bắt gặp lúc 2 người đang có những cử chỉ thân mật khi ở trong phòng thay đồ, câu chuyện của họ vẫn không bị lộ ra ngoài.

Nếu chuyện bị phát hiện hẳn đây sẽ là thảm họa với Hepburn. Hình ảnh đẹp đẽ như một công chúa của bà sẽ lụi tàn và bà sẽ bị xem là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Cuộc gặp kỳ lạ giữa vợ và nhân tình

Điều thú vị là chính Holden đã sắp xếp để Hepburn gặp vợ ông, bà Ardis Ankerson. Đây là việc mà ông vẫn thường làm với những cô nhân tình khác - ông không giấu vợ chuyện trăng hoa.

Ardis, lúc đó là mẹ 3 đứa con của Holden, từ lâu đã học được cách chịu đựng thói lăng nhăng của Holden. Bà chấp nhận chồng ngoại tình, miễn sao ông trở về nhà hàng đêm.

Nhưng khi gặp Hepburn, Ardis lại có thái độ khác hẳn. Bà cảm thấy sợ trước sức quyến rũ của "đối thủ" trẻ hơn mình tới 15 tuổi. Với Ardis, Hepburn không chỉ đẹp mà còn có đầy phẩm chất của giới thượng lưu, với sự duyên dáng toát ra bề ngoài.

“Những cô gái khác mà Holden từng đưa về nhà cũng rất xinh đẹp, song không hề giống Hepburn. Bà ấy là người không thể so sánh. Có thể nói bà ấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của vợ Holden’” – Epstein viết.

Ardis không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình cần phải làm gì. Ngay sau khi đóng cửa và chào tạm biệt nhân tình của chồng, “Ardis đã lập tức có thái độ công kích". Theo Epstein, bà đã yêu cầu Holden dừng ngay mối quan hệ với Hepburn.

Dĩ nhiên Holden đã bỏ ngoài tai lời đề nghị của vợ và tiếp tục vui vẻ bên Hepburn. Có điều Holden chẳng ngờ là cuộc tình của ông đã kết thúc đột ngột sau đó vài tuần.

Mỗi người một nẻo đường đời

Trong thời gian yêu nhau, Hepburn thường nói về chuyện con cái, rằng bà muốn có 3-4 đứa con và sẽ nghỉ diễn để ở nhà nuôi con. “Một lần, khi đang nói chuyện về việc đặt tên cho những đứa con trong tương lai của họ, bỗng nhiên Hepburn thấy Holden cười rất bối rối, gương mặt thoáng chút sợ hãi. Cuối cùng Holden nói với Hepburn rằng thứ duy nhất mà 2 người không thể có với nhau là con cái" - Epstein kể.

Hepburn đã kinh ngạc lúc nghe thấy vậy và càng sốc hơn khi biết Holden đã thắt ống dẫn tinh theo yêu cầu của vợ. Bà không thể tin rằng đến giờ phút này Holden mới nói với mình về chuyện đó và cảm thấy như bị phản bội.

Holden đã hy vọng Hepburn không ghét bỏ mình và mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục. Tuy nhiên Hepburn đã quyết định đặt dấu chấm hết, bởi chẳng còn tin tưởng người yêu được nữa.

Khi con tim Hepburn đang tan nát, Mel Ferrer đã bước vào cuộc đời bà. Hepburn cảm thấy được an ủi khi hẹn hò với Ferrer, bất chấp việc ông có tình trường đầy sóng gió và đã có 4 con từ các mối quan hệ trước. Hepburn yếu đuối đã nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của Ferrer và thành vợ ông.

Sau khi lập gia đình, Hepburn tiếp tục thành công. Bà thành huyền thoại với vai diễn trong phim Breakfast at Tiffany's. Holden không thành công được như thế. Ông ly hôn vợ và từng bị phạt 8 tháng tù treo vì gây tai nạn chết người ở Tuscany.

Holden và Hepburn về sau đã có dịp tái hợp trên màn bạc với phim Paris When it Sizzles (1964). Tuy nhiên giới phê bình không đánh giá cao bộ phim. Lúc ấy họ đã chẳng còn "mê" nhau ngoài đời và sức lôi cuốn trên màn bạc của họ cũng không còn nữa.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm