Hai tranh của Nguyễn Phan Chánh, Phạm Hậu vừa bán hơn 21 tỷ đồng

25/05/2019 19:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại vừa diễn ra tại Christie’s Hong Kong tối 25/5/2019, với hai danh họa Việt Nam là Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) và Phạm Hậu (1903-1995).

Từ phiên đấu giá tranh tại Hong Kong: Tranh của các họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam gây sốt

Từ phiên đấu giá tranh tại Hong Kong: Tranh của các họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam gây sốt

Phiên đấu giá có tên Modern and Contemporary Southeast Asian Art của nhà Sotheby's Hong Kong (Trung Quốc) khai cuộc lúc 10h ngày 1/10/2018, có 61/223 lô hàng liên quan đến Việt Nam.

Kết quả bức Jeune fille au Perroquet (Thiếu nữ với con vẹt, lụa, 82cm x 49cm, 1933) của Nguyễn Phan Chánh đã bán 3.485.000 đô-la Hong Kong (HKD), tương đương hơn 10,3 tỷ đồng. Bức này có giá ước đoán từ 2.000.000 đến 3.000.000 HKD.

Chú thích ảnh
Kiệt tác lụa "Thiếu nữ với con vẹt" của danh họa Nguyễn Phan Chánh

Bức Young Cowherds in Tonkinese Landscape (Mục đồng Bắc kỳ, sơn mài, 80cm x 151cm, khoảng 1938) của Phạm Hậu bán 3.725.000 HKD, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Bức này có giá ước đoán từ 1.000.000 đến 1.600.000 HKD, tăng hơn 230% giá trần.

 

Chú thích ảnh
Bức sơn mài "Mục đồng Bắc kỳ" của danh họa Phạm Hậu vừa bán hơn 11 tỷ đồng

Từ sau triển lãm chung tại Hà Nội 1929 và tại Pháp năm 1931, phong cách lụa của Nguyễn Phan Chánh đã được nhiều người chú ý. Ông đặc biệt thành công khi mô tả sự quê kiểng, ngay cả khi vẽ thị thành thì chất đồng quê, hương xưa của nông thôn cũng đậm nét.

Tác phẩm Thiếu nữ với con vẹt là một sự chuyển màu khá lạ của Nguyễn Phan Chánh, từ đơn sắc điển hình sang một dải màu đa dạng hơn.

Chủ đề cũng khá mới lạ, mô tả phong thái và nội thất của một tiểu thư, thay vì các thôn nữ ở ngoại thất như thường thấy. Đây hoàn toàn xứng đáng là một kiệt tác của Nguyễn Phan Chánh.

Với 2/2 tác phẩm được bán, phiên đấu này như bước chuẩn bị cho sự “nổi dậy” của tranh Việt vào sáng 26/5, cũng tại Christie’s Hong Kong, nơi có đến 138/232 là tranh Việt, với 5-6 tác phẩm thuộc hàng kiệt tác, giá đấu có thể lên đến 1 triệu USD.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm