Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019

02/10/2019 19:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong các ngày từ 15 - 17/11, tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019.

Lễ hội đi qua, ấn tượng còn lại

Lễ hội đi qua, ấn tượng còn lại

Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn lắng đọng mãi trong mỗi du khách và cả người dân.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh, giới thiệu tới người dân Thủ đô, du khách về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của Thủ đô; qua đó góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội đương đại.

Bên cạnh lễ khai mạc, tại Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các làng nghề thủ công truyền thống và sản phẩm nghề thủ công truyền thống có thiết kế sáng tạo, đang được gìn giữ, phát huy giá trị trong đương đại như: Nghề gốm Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái…

Khu vực này tạo những không gian văn hóa giới thiệu các sản phẩm và ứng dụng của nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống đương đại.

Chú thích ảnh
Tuần lễ văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Lễ hội cũng giới thiệu không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại. Người dân và du khách có thể tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và những nỗ lực bảo tồn, phục hồi các dòng tranh dân gian như: Tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoảng, tranh Đông Hồ; dòng tranh mới được ghép từ các mảnh lụa, vải… do các nghệ nhân, phụ nữ và trẻ em khuyết tật tái hiện lại những bức tranh dân gian, phong cảnh và di sản văn hóa Thủ đô; tranh gốm và tranh ghép gốm sứ; tranh thêu tay… Tại đây sẽ có không gian để du khách trải nghiệm và thực hành cùng các nghệ nhân dân gian.

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng diễn ra hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại, giới thiệu về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể do các nghệ nhân, nghệ sĩ… tham gia biểu diễn.

Thành phố Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến với bề dày lịch sử, là nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh của cả nước có số lượng di sản văn hóa lớn nhất toàn quốc. Nhiều loại hình văn hóa dân gian phong phú đã và đang được các thế hệ người Hà Nội lưu truyền, tiếp biến để phù hợp với xã hội đương đại. Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XV (23/11) và hưởng ứng sự kiện thành phố Hà Nội đề cử tham gia mạng lưới “Các thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Đinh Thuận - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm