Gisele Bundchen, Miranda Kerr... chân dài kiếm tiền 'khủng' nhất

02/09/2016 06:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng năm, tạp chí danh tiếng Forbes đều thống kê những tên tuổi có thu nhập cao nhất thế giới trong làng thời trang. Tuy số liệu mỗi năm một khác, nhưng nhìn chung danh sách hàng đầu vẫn được thống trị bởi một số nhân vật đình đám.

Thống kê mới nhất của tạp chí Forbes hôm 31/8 năm nay, cũng như những số liệu từ các năm trước đó, đều cho thấy Gisele Bundchen vẫn là chân dài đắt sô nhất thế giới, dù cô đã bước sang tuổi 36.

10 năm là quán quân

Riêng trong năm qua, Bundchen kiếm bộn tiền từ những hợp đồng quảng cáo đắt giá với các thương hiệu như Chanel, Carolina Herrera và Pantene. Ngoài ra, cô cũng tự hào với thành công của dòng sản phẩm nội y và chăm sóc da của riêng mình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016, người đẹp Brazil bỏ túi 30,5 triệu USD, vượt qua nhiều đồng nghiệp nổi tiếng khác như Adriana Lima, Rosie Huntington-Whiteley, Karlie Kloss... để trở thành siêu mẫu kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm thứ 10 liên tiếp.


Vẻ đẹp hớp hồn của siêu mẫu Gisele Bundchen

Đây là thành tích cực kì đáng nể đối với một người mẫu. Và với đà này, có thể dự đoán rằng trong tương lai ít nhất 5 năm nữa, cũng chưa xuất hiện đối thủ nào có đủ tiềm lực để cạnh tranh ví trí đầu bảng với Bundchen.Lý do: thu nhập của luôn vượt xa so với người đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách từ 3-4 lần.

Theo số liệu năm 2016, thu nhập của Bundchen gần gấp ba người đứng thứ hai trong danh sách là Adriana Lima, 35 tuổi, kiếm được 10,5 triệu USD. Tương tự, năm 2015, Bundchen bỏ túi 44 triệu USD còn Cara Delevingne đứng thứ 2 với mức thu nhập 9 triệu USD.

Năm 2014, hai thiên thần của Victoria's Secret là Doutzen Kroes và Adriana Lima đồng xếp thứ 2 với tổng thu nhập 8 triệu USD/người, còn Bundchen “một mình một cõi” với mức thù lao khủng 47 triệu USD. Tình trạng này vẫn lặp lại khi xem xét các số liệutrong những năm trước đó.

Nhưng khách quan mà nói, thu nhập ước tính của Bundchen trong 5 năm trở lại đây đang trên đà suy giảm, lần lượt là 45 triệu USD (2010); 42 triệu USD (2013); 47 triệu USD (2014); 44 triệu USD (2015) và 30,5 triệu USD (2016).

Đã xuất hiện những nhân tố mới

Nhìn chung, top 10 các chân dài kiếm tiền “khủng” nhất thế giới vẫn là bảng vàng vinh danh những tên tuổi siêu mẫu quen mặt như thiên thần lâu năm nhất của hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret Adrian Lima (5 năm trở lại đây đều có tên trong top 10); siêu mẫu Doutzen Kroes (4 lần); bên cạnh Miranda Kerr (5 lần) hay Kate Moss (5 lần)…


Miranda Kerr đang dần dần bị các đàn em “qua mặt” trong khoản thu nhập

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, top 10 của Forbes có xu hướng trở nên phong phú hơn với một vài tên tuổi người mẫu trẻ trung. Năm ngoái, siêu mẫu 9x Cara Delevingne bất ngờ vượt qua các đàn chị và vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách năm 2015.

Năm nay, người đứng sau Gisele Bundchen, không ai khác là cô gái 20 tuổi Kendall Jenner, với thu nhập 10 triệu USD. Trong khi đó, thu nhập 9 triệu USD cũng vừa đủ để đưa Gigi Hadid, 21 tuổi, lọt top 5 trong danh sách của Forbes.

Ngoài ra, người mẫu Lưu Văn, thu nhập 7 triệu USD trong năm qua, tiếp tục là đại diện duy nhất của châu Á lọt top 10. Đây là lần thứ 4 cô giành được thành tích ấn tượng này trong 5 năm trở lại đây. Siêu mẫu gốc Hoa hiện là chân dài đình đám thế giới, từng tham gia trình diễn cho các show của Victoria’s Secret, quảng cáo cho H&M, Estee Lauder, Calvin Klein, Hugo Boss...


Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của người mẫu Trung Quốc Lưu Văn

Riêng với Miranda Kerr, dù vẫn có mặt trong top 10 suốt 5 năm qua, và thu nhập vẫn không dao động nhiều, nhưng vị trí của cô lại có sự đi xuống đáng kể: từ thứ 2 vào năm 2013 (7,2 triệu USD) xuống thứ 10 trong năm 2016, dù vẫn kiếm tới 6 triệu USD.

Duy An (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm