Giới trẻ Hà Nội xếp hàng xem chiếu bóng, đổi tem phiếu kiểu bao cấp

16/05/2015 16:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bao cấp – xếp hàng về quá khứ là tên cuộc trưng bày thú vị khai mạc sáng nay (16/5) tại Indochina Plaza (241 - Xuân Thủy) Hà Nội.

Triển lãm tập trung mô phỏng các hiện vật và phục dựng một số bối cảnh Hà Nội trong khoảng thời gian từ 1975-1986, kết hợp không gian trải nghiệm cuộc sống thường nhật thời bao cấp. Tham dự cuộc triển lãm, khách thăm quan có cơ hội xếp hàng đổi tem phiếu, xem chiếu bóng... 

Triển lãm nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều thế hệ từng sinh sống, học tập tại Hà Nội.

Cùng Thethaovanhoa.vn trải nghiệm không gian văn hóa Hà Nội thời bao cấp:

Tái hiện cảnh xếp hàng mua thực phẩm bằng tem phiếu tại triển lãm

Giới trẻ Hà Nội hồ hởi xếp hàng

Cửa hàng mậu dịch thời bao cấp

Một số loại tem phiếu để mua hàng

Cầm tem phiếu chờ mua hàng

Những trang báo viết trong giai đoạn này

Một góc trưng bày

Phòng khách của một gia đình ở Hà Nội thời bao cấp

Bàn uống nước

Đài bán dẫn, ti vi Nhật Bản - những hiện vật quý hiếm của thời bao cấp 

Thời bao cấp người Hà Nội phải dùng đèn dầu cho những đêm mất điện


Còn đây là giường ngủ 


Câu thơ vui về những ngày gian khó mà ai đã trải qua giai đoạn này đều thuộc



Giới trẻ tỏ ra thích thú khi tìm hiểu về thời bao cấp


Trưng bày do nhóm các bạn trẻ từ Đại học Quốc gia Hà Nội, dự án "Hà Nội Đẹp" của Sở VH,TT&DL Hà Nội thực hiện 



Tối nay, trong khuôn khổ triển lãm tại đây diễn ra tọa đàm Hà Nội - Góc nhìn và trải nghiệm, đồng thời chiếu những bộ phim được nhiều thế hệ khán giả yêu thích như: Em bé Hà Nội, Vợ chồng A Phủ…

An Như








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm