Giới thiệu chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh tại Huế'

22/04/2015 15:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khánh thành công trình bảo tồn phục hồi Tả Trà (Cung Diên Thọ) và khai mạc Trưng bày về "Không gian tiếp khách của Hoàng Thái Hậu" tại Tả Trà. Đặc biệt, sau khi đấu giá thành công tại Pháp, trung tâm tổ chức trưng bày và giới thiệu tại địa điểm Tả Trà phục vụ khách tham quan chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh, một cổ vật của triều Nguyễn vốn đã bị thất lạc nhiều thập niên qua.

Chiếc xe kéo tay này được chế tác công phu, rất đẹp; xe cao 136 cm, dài 230 cm (kể cả phần tay kéo), rộng 102cm được làm chủ yếu bằng kim loại và gỗ. Phần gỗ được thực hiện bằng kỹ thuật sơn mài, khảm xà cừ, một loại hình phổ biến ở các vật dụng bằng gỗ ở hoàng cung xưa. Đặc biệt, các loại hoa văn chạm khảm xà cừ cho thấy đây là các hoa văn thuần Việt và phổ biến dưới thời Nguyễn. Chiếc ghế trên xe kéo được bọc nỉ với phong cách kiểu dáng Luis (như nhiều ghế khác cùng thời- thường gọi là phong cách Tân cổ điển, hiện còn ở Hoàng cung Huế).


Du khách chiêm ngưỡng chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh

Cùng ngày, Trung tâm công bố "Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế", đợt 1 năm 2015 diễn ra từ ngày 22-28/4. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2015 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, chào mừng kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và chào đón Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015 (28/4 - 2/5/2015.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Trung tâm triển khai nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc và một số hình thức khuyến mãi, dịch vụ tăng thêm hấp dẫn để thu hút du khách. Cụ thể, du khách đến thăm di tích Huế sẽ được hưởng các ưu đãi: giảm giá vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên trong và ngoài tỉnh (có giấy xác nhận của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho các đoàn có đăng ký); khách mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Khải Định được miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định; mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định) được miễn vé tham quan các điểm còn lại (gồm lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, điện Hòn Chén và cung An Định).

Trung tâm thực hiện miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích cho các đoàn từ 20 khách trở lên; giảm 30% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường; giảm 15% giá dịch vụ chụp ảnh cung đình trong Đại Nội; giảm 10% giá vé dịch vụ xe điện Hoàng Cung và phục vụ nước uống miễn phí cho khách đi xe; giảm 10% giá các loại hình dịch vụ khác trong khu di sản Huế.    


Khách nước ngoài tham quan cố đô Huế

"Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế", đợt 1 năm 2015 tại Đại Nội, Huế còn có nhiều hoạt động nổi bật như: Khai mạc trưng bày "Trang phục và Ẩm thực Cung đình" tại cung Trường Sanh vào ngày 22/4; chương trình biểu diễn nghệ thuật "Bốn mùa yêu thương" với chủ đề Hương xưa tại Vườn Cơ Hạ, Đại Nội Huế vào lúc 19g30 tối ngày 25/4; khai mạc và trưng bày "Trang sức cổ Việt Nam" tại Bảo tàng Cổ Vật Cung đình Huế vào ngày 28/4/; triển lãm "Trúc chỉ", với chủ đề Đồng Vọng, giới thiệu các hoa văn họa tiết thời chúa Nguyễn trên giấy trúc chỉ  tại khu vực Duyệt Thị Đường - Vườn Thiệu Phương  vào lúc 16g00 ngày 28/4; giới thiệu cuốn sách "Cung đình Huế - Di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam” (Royal Hue, Heritage of the Nguyen Dynasty of Vietnam, do Nhà xuất bản River Books - Thái Lan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện vào ngày 28/4 tại Thái Bình Lâu, Đại Nội, Huế.

Từ nay đến cuối năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức thêm 3 đợt kích cầu "Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế" tiếp theo; đợt 2 sẽ diễn ra từ 14-21/6 nhằm chào đón mùa du lịch hè; đợt ba sẽ diễn ra từ 2-8/9 nhân kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của đất nước; và đợt cuối cùng sẽ diễn ra từ 24-30/12 để kết thúc năm cũ, chào đón năm mới 2016...

Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm