Giang Hồng Ngọc chuyển hướng, hát nhạc trữ tình

31/10/2017 09:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù khởi đầu sự nghiệp với “nhạc trẻ” và đã đoạt giải quán quân X-Factor 2014 rồi á quân The Remix 2015, những chương trình chủ yếu là “nhạc trẻ” sôi động, Giang Hồng Ngọc vẫn quyết định chuyển hướng con đường âm nhạc của mình để hát nhạc trữ tình.

Chiều 30/10 tại KS New World (TP.HCM), Giang Hồng Ngọc giới thiệu albun Bay về thời gian. Album gồm 8 ca khúc nhạc xưa, có những bản slow rock như: Dấu tình sầu (Ngô Thụy Miên), Phận tơ tằm (Minh Kỳ - Hồ Tịnh Tâm); boston như: Nghẹn ngào (Lam Phương) và những bản bolero như: Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ - Hoài Linh), Chuyện tình không dĩ vãng (Tam Anh)… 

Chú thích ảnh
Bìa album “Bay về thời gian”

Dự kiến năm 2018, Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục phát hành album dòng nhạc trữ tình với những sáng tác của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lam Phương…

Album được thu âm và master tại Mỹ bởi nhạc sĩ hải ngoại Đồng Sơn, chỉ trừ 2 ca khúc do nhạc sĩ Nhất Trung phối khí, các ca khúc còn lại đều do Đồng Sơn phối khí. Cách hát của Giang Hồng Ngọc theo “trường phái” mới, không luyến láy như các ca sĩ hát nhạc xưa của Sài Gòn trước năm 1975. Cô cho biết, bản thân đã áp dụng cách hát này với những show diễn ở hải ngoại, được khán giả đón nhận và đặt cho biệt danh là “Quý cô bolero”.

Chú thích ảnh
Giang Hồng Ngọc trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình và bolero"

Trong thời gian thực hiện album Bay về thời gian, cũng trùng hợp, Giang Hồng Ngọc tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình và bolero (đang lên sóng VTV3). Giang Hồng Ngọc cho biết “hát nhạc trữ tình là trở về với những khát vọng âm nhạc của mình từ thuở thiếu thời”.

Giang Hồng Ngọc quay về với Pop ballad

Giang Hồng Ngọc quay về với Pop ballad

'Đừng rời xa em' là album mới nhất của Giang Hồng Ngọc được phát hành hai năm sau khi cô đạt giải quán quân 'Nhân tố bí ẩn' mùa đầu tiên.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm