Giải BAFTA 2019: ‘The Favourite’, ‘Roma’ thắng lớn, ‘Black Panther’ bị phớt lờ

11/02/2019 09:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim về bi kịch hoàng gia The Favourite và tác phẩm điện ảnh hồi ký gia đình Roma đã thắng lớn tại lễ trao giải Điện ảnh Anh (BAFTA), diễn ra hôm 10/2 tại Thính phòng Hoàng gia Albert London (Anh). Những chiến thắng này cho thấy một làn gió thay đổi có thể “thổi” qua nền điện ảnh.

Đạo diễn ‘Bohemian Rhapsody’ bị hạ đề cử BAFTA vì bê bối tình dục

Đạo diễn ‘Bohemian Rhapsody’ bị hạ đề cử BAFTA vì bê bối tình dục

Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Truyền hình Anh (BAFTA) đã đình chỉ đề cử dành cho đạo diễn Bohemian Rhapsody Bryan Singer sau khi ông này vướng cáo buộc về hành vi tình dục sai trái.

Cụ thể, phim The Favourite của đạo diễn Yorgos Lanthimos đoạt 7 giải, trong đó có giải Phim Anh hay nhất và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho OIivia Colman, người hóa thân thành Nữ hoàng Anne của nước Anh thế kỷ 18, cùng giải Thiết kế sản xuất và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Rachel Weisz.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "The Favourite"

Còn bộ phim Roma của nhà làm phim Mexico Alfonso Cuaron, kể về một người giữ trẻ cho một gia đình trung lưu ở Mexico City, đoạt giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

“Xin cảm ơn đã tôn vinh bộ phim kể về những người phụ nữ nắm quyền lực” – Deborah Davis, nhà biên kịch phim The Favourite đoạt giải Kịch bản gốc hay nhất cùng Tony McNamara, nói.

Còn đạo diễn Cuaron cảm ơn hãng tài trợ phim, Netflix, khi đã can đảm ủng hộ “phim đen trắng không lồng tiếng Anh kể về một người giúp việc”. Những tình cảm dành cho bộ phim là “cả thế giới” đối với Cuaron trong bối cảnh nỗi sợ hãi và tức giận đang chia rẽ con người.

Trong khi đó, giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Rami Malek với chân dung thủ lĩnh ban nhạc Queen Freddie Mercury trong phim Bohemian Rhapsody.

Mahershala Ali là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai nghệ sĩ dương cầm  trong phim Green Book.

Những chiến thắng khác còn phải kể đến BlacKkKlansman của nhà làm phim Mỹ Spke Lee, đoạt giải Kịch bản chuyển thể hay nhất và A Star is Born của Bradley Cooper, đoạt giải Âm nhạc xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Roma"

Giải BAFTA cũng được xem là “dự báo” cho các giải Oscar của Hollywood, với lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 24/2. Phim Roma The Favourite đều được 10 đề cử Ocsar năm nay.

Sự khác biệt chính với Oscar tại các lễ trao giải của Anh là yếu tố hoàng gia hòa trộn sự đa dạng của Hollywood.

Hoàng tử Anh William, hiện là Chủ tịch Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh, đã trao giải hàng đầu, BAFTA Fellowship, cho biên tập phim Thelma Schoonmaker, một cộng sự lâu năm của đạo diễn Mỹ lừng danh Martin Scorsese.

Có điều, các thành viên của Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh vẫn “phớt lờ” quả bom tấn Black Panther (Chiến binh báo đen), bộ phim siêu anh hùng đang trong cuộc đua Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

Chú thích ảnh
Letitia Wright trong phim "Black Panther"

Black Panther chỉ được một đề cử BAFTA ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh. Trong khi đó, một trong những diễn viên chính trong phim Letitia Wright, được trao giải Ngôi sao đang lên, hạng mục duy nhất được quyết định thông qua bỏ phiếu công khai. Nữ diễn viên lớn lên ở London này đã nói về những cuộc vật lộn với chứng trầm cảm trong quá khứ và thúc giục mọi người đừng nên từ bỏ ước mơ.

Thảm đỏ giải BAFTA thật lôi cuốn và lộng lẫy mặc cho những lùm xùm về những bê bối cáo buộc lạm dụng trong nền giải trí.

Hồi tuần trước, Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh đã tước bỏ đề cử của đạo diễn Bryan Singer, một thành viên trong ê-kíp làm phim Bohemian Rhapsody sau khi 4 người đàn ông cáo buộc ông đã tấn công tình dục họ khi họ còn ở tuổi vị thành niên.

Theo BAFTA, hành động lạm dụng ấy là “không thể chấp nhận được” và không tương ứng với các giá trị. Đạo diễn Singer, người đã bị sa thải trong khi Bohemian Rhapsody đang trong quá trình sản xuất hồi năm 2017, đã phủ nhận mọi cáo buộc. Song bộ phim vẫn được đề cử.

Chú thích ảnh
Rami Malek trong phim "Bohemian Rhapsody"

Tại lễ trao giải BAFTA hồi năm 2018, nhiều phụ nữ đã mặc đồ đen coi đây như biểu tượng phản đối nạn quấy rối, lạm dụng và bất bình đẳng chống lại ông trùm  Hollywood một thời Harvey Weinstein.

Năm nay, trên thảm đỏ nổi bật khi nhiều ngôi sao nữ mặc váy trắng và nhiều màu cùng với hy vọng mọi thứ, cuối cùng, đang thay đổi.

Lọt vào danh sách đề cử BAFTA năm nay có một số nghệ sĩ nữ song Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh vẫn bị chỉ trích khi không đề cử bất cứ nhà làm phim nữ nào ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Cho đến nay mới chỉ có một nhà làm phim nữ đoạt giải BAFTA ở hạng mục đạo diễn là Kathryn Bigelow với phim The Hurt Locker, hồi năm 2010.

Bà Pippa Harris, Chủ tịch BAFTA, cho biết chỉ có 10% phim lọt vào cuộc đua tranh giải năm nay là của các đạo diễn nữ.

Danh sách giải BAFTA 2019:

- Phim hay nhất: Roma

- Phim Anh hay nhất: The Favourite

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Alfonso Cuaron (Roma)

- Nam diễn viên chính: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

- Nữ diễn viên chính: Olivia Colman (The Favourite)

- Nam diễn viên phụ: Mahershala Ali (Green Book)

- Nữ diễn viên phụ: Rachel Weisz (The Favourite)

- Ngôi sao đang lên: Letitia Wright

- Phim Anh đầu tay: Beast (Michael Pearce & Lauren Dark)

- Kịch bản gốc: The Favourite

- Kịch bản chuyển thể: BlacKkKlansman

- Phim không hay nhất lồng tiếng Anh: Roma

- Âm nhạc: A Star is Born

- Quay phim xuất sắc nhất: Roma

- Biên tập phim: Vice

- Thiết kế sản xuất: The Favourite

- Thiết kế trang phục: The Favourite

- Âm thanh: Bohemian Rhapsody

- Hiệu ứng hình ảnh: Black Panther

- Trang điểm và tóc: The Favourite

- Phim hoạt hình: Spider-Man: Into the Spider-Verse

- Phim ngắn: 73 Cows

- Phim hoạt hình ngắn: Roughhouse

- Phim tài liệu: Free Solo

- Fellowship: Thelma Schoonmaker

Tạ Thị Thanh Hiền
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm