“Gặp lại” nhà nghiên cứu tuồng Hoàng Châu Ký

30/12/2010 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tưởng nhớ 3 năm ngày mất (31/1/2008), gia đình GS Hoàng Châu Ký (1921-2008) đã gom góp các bài viết từ hội thảo, từ các báo và của chính nhà nghiên cứu này để in tác phẩm GS Hoàng Châu Ký với nghệ thuật tuồng Việt Nam (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2010).

Được đánh giá là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật tuồng (còn gọi hát bội) Việt Nam, Hoàng Châu Ký là tác giả của hơn 20 kịch bản tuồng, cải biên và đồng cải biên của gần 10 tuồng kinh điển. Ông còn là tác giả của khoảng 10 tác phẩm nghiên cứu có giá trị về tuồng, và cùng với nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc, ông là đồng tác giả bộ Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam - một công cụ rất quan trọng cho giới làm nghề.

GS Hoàng Châu Ký với nghệ thuật tuồng Việt Nam tuy chỉ có 370 trang nhưng đã phác họa được diện mạo và tầm vóc của Hoàng Châu Ký về mấy khía cạnh như tầm hoạt động văn hóa, nhà văn, nhà nghiên cứu sân khấu dân gian Việt Nam.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm