Gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

10/10/2020 15:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/10, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tham dự lễ gắn biển công trình.

Tuần văn hóa chào mừng đại lễ Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Tuần văn hóa chào mừng đại lễ Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Từ ngày 3/10 đến ngày 11/10, tuần văn hóa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực trên địa bàn thành phố.

Trước buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại đền Ngọc Sơn và Tượng đài Vua Lê – đình Nam Hương.

Hồ Hoàn Kiếm có vị trí tại trung tâm nội đô lịch sử, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn liền với bề dày truyền thống lịch sử của Thăng Long – Hà Nội. Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan mặt nước, cây xanh và các công trình di tích khu vực hồ Hoàn Kiếm, cuối tháng 5/2020, quận Hoàn Kiếm khởi công xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Các hạng mục được triển khai gồm: Hạ ngầm hệ thống cấp điện, hệ thống tưới nước tự động; cải tạo hệ thống kè xung quanh hồ với chiều dài 1.452m bằng kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn; lát hè, đường dạo, bồn hoa bằng đá tự nhiên; thay thế thảm cỏ, thảm hoa; bổ sung các thiết bị đô thị như ghế ngồi, thùng rác, trụ uống nước sạch tại vòi… Tổng mức đầu tư trên 254 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình góp phần hoàn chỉnh cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai các tiểu dự án để tăng tính kết nối, hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm tại các vị trí tháp Hòa Phong, đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà hàng Thủy Tạ, Tượng đài Vua Lê…, đặc biệt là dự án chiếu sáng nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trước khi triển khai xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ, quận Hoàn Kiếm đã ba lần lấy ý kiến của nhân dân về dự án, đồng thời tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các sở, ban, ngành thành phố cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tháng 10/2019, quận Hoàn Kiếm đã thử nghiệm 5m kè hồ tại hồ Trúc Bạch, đến tháng 4/2020 tiếp tục thí điểm 40m kè hồ tại hồ Hoàn Kiếm. Từ đó, quận tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các sở, ngành thành phố vào đầu tháng 5/2020 trước khi triển khai.

Đinh Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm