Festival 'Về miền Quan họ 2019' có gì đặc sắc?

13/02/2019 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Festival Về miền Quan họ 2019 và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra từ ngày 13 - 28/2 (từ mùng 9 tháng Giêng đến hết ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Festival 'Về miền Quan họ - 2019' diễn ra từ ngày 13-28/2

Festival 'Về miền Quan họ - 2019' diễn ra từ ngày 13-28/2

Ngày 25/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2019”.

Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019 là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ sự kiện Festival Về miền Quan họ 2019. Sự kiện sẽ diễn ra lúc 20h ngày 20/2 tại Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Tiếp đó, 20h ngày 23/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc sẽ diễn ra chương trình Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, với chủ đề “Rạng rỡ miền Quan họ”.

Chú thích ảnh
Festival Về miền Quan họ năm nay có rất nhiều hoạt động đặc sắc (Ảnh minh họa TTXVN)

Chương trình Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền (kết hợp với các hoạt động Múa rối nước Đồng Ngư; Văn hóa đường phố...) cũng là một hoạt động nổi bật trong Festival Về miền Quan họ năm nay. Hoạt động sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/2 và 16h-18h các ngày 22, 25, 26, 27/2 tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan.

Thêm một hoạt động đáng chú ý khác có thể kể đến Chương trình giao lưu nghệ thuật trong nước chủ đề “Tứ Hải giao tình”, diễn ra lúc 20h ngày 25/2 tại Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Cùng với đó, nhiều hoạt động được tổ chức hưởng ứng sự kiện Festival Về miền Quan họ 2019, bao gồm:

- 9h sáng ngày 14/2 tại Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc sẽ diễn ra sự kiện Khai mạc Hội thi hát Quan họ, Hội Báo Xuân, Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh; Khai mạc tuần văn hóa, du lịch Bắc Ninh; Gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh...

- 8h sáng ngày ngày 22/2 (18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) sẽ diễn ra Hội thi Bơi chải truyền thống trên sông Cầu nhân kỷ niệm 1000 năm ngày sinh Thái úy Lý Thường Kiệt (1019 – 2019) trên sông Cầu, khu vực xã Tam Giang, Yên Phong.

- 8h sáng ngày ngày 24/2 diễn ra sự kiện Khai trương Khu trưng bày quảng bá, giới thiệu “Bắc Ninh - Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống” tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, du khách đến tham dự Festival còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian như: chơi đu, đi cà kheo, thổi cơm niêu, thả diều, bắt trạch trong chum, bịt mắt đập niêu… Thời gian diễn ra các trò chơi dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 20-26/2 (tức ngày 16 đến ngày 22 tháng Giêng) tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Festival Về miền Quan họ 2019 là sự kiện văn hóa tiêu biểu, quan trọng để giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Bắc Ninh – Kinh Bắc nói chung.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm