Fan phản đối thương hiệu áo lông thú của Janet Jackson

26/11/2011 06:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sean Oltersdoft, một người hâm mộ lâu năm của Janet Jackson đồng thời là một người yêu động vật, đã quyết định đấu giá toàn bộ sưu tập các kỷ vật liên quan đến Janet mà ông đã kỳ công sưu tầm trong 25 năm qua để phản đối việc nữ ca sĩ chuẩn bị tung ra thương hiệu áo da lông thú. Thương hiệu này do Janet hợp tác với công ty Blackglama tung ra trong năm nay.

“Tôi là một fan của Janet Jackson, nhưng tôi vô cùng phẫn nộ với việc làm này của cô. Tôi quyết định đấu giá toàn bộ các kỷ vật liên quan đến Janet và ủng hộ số tiền đó cho PETA (Hội bảo vệ động vật)” – tờ Contactmusic trích lời ông Oltersdoft.

Sưu tập của ông Oltersdof bắt đầu được đấu giá trên eBay.com từ ngày 28/11.

Năm 2010, Janet còn từng bị các nhà bảo vệ quyền động vật chỉ trích khi cô đã làm người mẫu trong một chiến dịch quảng cáo sản phẩm bằng bộ da lông chồn.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm