Facebook xin lỗi vì chặn kiệt tác của Delacroix do hình ảnh phụ nữ ngực trần

19/03/2018 08:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 18/3, trang mạng xã hội Facebook thừa nhận đã sai lầm khi cấm quảng cáo có hình ảnh bức tranh nổi tiếng Liberty Leading the People (1830) của danh họa thế kỷ 19 Eugene Delacroix (1798-1863) do hình ảnh một phụ nữ ngực trần.

Kiệt tác này xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo online quảng bá một vở kịch trình diễn ở Paris nhưng nó đã bị chặn trên Facebook.

Chú thích ảnh
Kiệt tác "Liberty Leading the People" của danh họa Pháp Eugene Delacroix (1798-1863)

Jocelyn Fiorina, đạo diễn vở kịch, cho biết: “Quảng cáo bị chặn khoảng 15 phút sau khi được đăng tải trên mạng và Facebook thông báo cho chúng tôi biết lý do họ chặn là do bức tranh có hình ảnh khỏa thân”.

Sau đó, Fiorina tải một quảng cáo mới với bức tranh tương tự nhưng phần ngực của người phụ nữ trong tranh đã được phủ bằng một biển hiệu có dòng chữ “bị Facebook kiểm duyệt” và quảng cáo đó đã không bị chặn.

Người mẫu trong tranh Liberty Leading the People đang giương cao lá cờ Pháp là Marianne, một biểu tượng quốc gia của nước Pháp.

Hồi tháng 6, đạo diễn Fiorina đã cố gắng sử dụng bức tranh này hai lần để quảng bá cho vở kịch mà không thành công, dù kiệt tác này đã xuất hiện trên đồng tiền mệnh giá 1 franc của Pháp.

Tuy nhiên, hôm 18/3, Facebook đã thay đổi quan điểm và xin lỗi “vì sai lầm này”.

“Tác phẩm Liberty Leading the People đúng là phải có chỗ đứng trên Facebook... Chúng tôi đã thông báo cho người sử dụng rằng chiến dịch quảng cáo của ông đã được chấp thuận. Nhằm bảo vệ tính toàn vẹn dịch vụ của chúng tôi, tuần nào chúng tôi cũng xác minh hàng triệu hình ảnh được đăng tải công khai và đôi khi mắc sai lầm” - Elodie Larcis, quản lý Facebook ở Paris, tuyên bố.

Với hơn 1 tỷ người sử dụng, Facebook thường cân nhắc về việc cho phép được sử dụng hay không các nội dung được đăng trải trên mạng xã hội này.

Chú thích ảnh
Kiệt tác "Liberty Leading the People" từng xuất hiện trên đồng franc của Pháp

Delacroix là một họa sĩ người Pháp theo trường phái lãng mạn. Ông là một trong những gương mặt quan trọng của trường phái lãng mạn Pháp. Ngoài kiệt tác Liberty Leading the People, các bức tranh nổi tiếng khác của ông còn phải kể đến Death of Sardanapalus (1827-1828), The Women of Algiers (1834).

Ông cũng là một thợ in với những mức minh họa cho các tác phẩm của William Shakespeare, Sir Walter Scott, Johann Wolfgang von Goethe.

Facebook đàm phán với cảnh sát gỡ bỏ các nội dung bạo lực, khủng bố

Facebook đàm phán với cảnh sát gỡ bỏ các nội dung bạo lực, khủng bố

Trong tuần này, đại diện mạng xã hội Facebook đã có cuộc đàm phán "chưa từng có tiền lệ" với các cơ quan cảnh sát châu Âu nhằm thảo luận biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những thông điệp kích động khủng bố được các phần tử Hồi giáo cực đoan phát tán qua mạng xã hội.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm