Dự án tu bổ Tháp Bánh Ít: Thu hồi văn bản về việc xác minh xử lý người cung cấp thông tin 'ra bên ngoài'

21/03/2022 22:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi phóng viên TTXVN có thông tin về việc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Bảo tàng Bình Định kiểm tra, xác minh và xử lý cán bộ, viên chức cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh Dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít, tối 21/3, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định cho biết vừa thu hồi văn bản này trong chiều cùng ngày.

Tạm dừng các công việc liên quan đến sân trên các tháp thuộc di tích Tháp Bánh Ít

Tạm dừng các công việc liên quan đến sân trên các tháp thuộc di tích Tháp Bánh Ít

Liên quan đến dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít (tỉnh Bình Định) được dư luận quan tâm nhiều ngày qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã chỉ đạo tạm dừng các công việc xây dựng, trùng tu liên quan đến các sân trên các tháp Cổng, tháp Hỏa, tháp Chính, tháp Bia thuộc di tích Tháp Bánh Ít.

Theo ông Tạ Xuân Chánh, nguyên nhân thu hồi văn bản trên là để giao cho ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Bình Định nhắc nhở, quán triệt cán bộ, viên chức của Bảo tàng làm tốt hơn trong công tác cung cấp thông tin, thuyết minh, đồng thời học tập thêm các chủ trương lớn của tỉnh.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Tháp Bánh Ít đang được thi công xây dựng, tu bổ, tôn tạo. Ảnh: TTXVN phát

Ông Chánh thông tin thêm: “Hôm đó, tôi đi công tác tại Hà Nội nên ký văn bản này trên idex. Một số anh em soạn thảo câu chữ cũng chưa rõ ràng, dẫn đến hiểu nhầm; giờ thu hồi để định hướng lại cho tốt hơn. Hiện Sở mới thực hiện việc rút văn bản này trên hệ thống điện tử chứ chưa có văn bản thu hồi chính thức”.

Trước đó, ngày 18/3, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã ban hành văn bản số 310/SVHTT-KHTC yêu cầu Giám đốc Bảo tàng Bình Định kiểm tra, xác minh và xử lý cán bộ, viên chức cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh Dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít; xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin không đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở trước ngày 21/3/2022.

Theo văn bản trên, khi triển khai thực hiện xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít, báo chí, dư luận và các trang mạng có một số phản ánh trái chiều, không mang tính chất xây dựng, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện các hạng mục tại di tích.

Tường Quân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm