Dòng sách về phương pháp giáo dục Shichida (Nhật Bản) tới Việt Nam

10/09/2017 18:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có gần nửa thế kỉ nghiên cứu, phương pháp giáo dục Shichida cho phép người Nhật có thể nuôi dưỡng và phát triển trí thông minh của trẻ ngay từ 6 tháng tuổi.

Trong buổi tọa đàm Bí mật của dòng sách Nuôi dưỡng tâm hồn theo phương pháp Shichida Nhật Bản do NXB Kim Đồng và Viện giáo dục Shichida (Nhật Bản) tổ chức vào sáng 9/9 tại Hà Nội, chuyên gia Ko Shichida cho biết: sau 50 năm nghiên cứu, phương pháp này (dựa trên nghiên cứu của Giáo sư Makoto Shichida) đã được áp dụng tại 15 quốc gia và 509 viện nghiên cứu trên thế giới.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Ko Shichida tại buổi tọa đàm

Lý thuyết cơ bản của phương pháp này đến từ những nghiên cứu khoa học, cho rằng não người phát triển với tốc độ cao nhất trong giai đoạn sơ sinh (đặc biệt là "giai đoạn vàng" từ 0- 3 tuổi) và quá trình này gần như ngừng hoàn thành vào năm 12 tuổi. Các thống kê cho thấy: khoảng 300.000 trẻ em trên thế giới đã nhận được hiệu ứng tích cực khi áp dụng phương pháp này.

Chuyên gia Ko Shichida cũng là tác giả của cuốn sách"33 bài thực hành theo phương pháp Shichida" từng được NXB Kim Đồng biên dịch và ấn hành. Và trong dịp này, NXB Kim Đồng cũng tiếp tục ra mắt thêm 4 bộ sách thuộc series sách tranh Nuôi dưỡng tâm hồn, với 24 cuốn.

Giáo dục trẻ em bằng cách 'không giáo dục'

Giáo dục trẻ em bằng cách 'không giáo dục'

Mỗi cuốn sách là một câu chuyện ngắn, đơn giản về những tình huống, những vấn đề rất đỗi bình thường xung quanh 1 đứa trẻ nhưng tác giả lại tìm ra một cách truyền tải rất độc đáo và thú vị.

"Thứ nhất, dòng sách tranh này đặc biệt cần thiết với những gia đình chỉ có 1 con, bé sẽ bù đắp sự thiếu hụt trong chia sẻ tình cảm giữa các anh em bằng việc thu nhận tri thức, tình cảm từ những cuốn sách tranh sinh động, cung cấp những bài học hữu ích" – ông Shichida cho biết – "Thứ hai, dòng sách tranh Nuôi dưỡng tâm hồn truyền tải thông điệp không nên quá tập trung giáo dục kỹ năng mà xem nhẹ đạo đức. Việc tạo lập thói quen đọc sách mỗi ngày, chọn những cuốn sách về tình yêu là vô cùng quan trọng”.

Chú thích ảnh
Một số cuốn trong bộ sách tranh "Nuôi dưỡng tâm hồn"
 

Nhân dịp này, Viện Giáo dục Shichida Việt Nam, Nhà Xuất bản Kim Đồng và Thư viện Quốc gia Việt Nam đã cùng lên kế hoạch ký kết dự án ra mắt Tủ sách Shichida tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Dự kiến, trong thời gian tới, NXB Kim Đồng và Viện Giáo dục Shichida Việt Nam sẽ tiếp tục ra mắt thêm các cuốn sách 7 nghĩa cử của bậc làm cha và Babies are Genluses để hướng tới việc nâng cao tư duy giáo dục của các bậc phụ huynh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm