Diễn viên Lương Thế Thành: Muốn 'lên chức bố' trong năm 2017

20/02/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 14 năm theo nghề với hàng loạt vai diễn, ít nhiều Lương Thế Thành đã là một gương mặt đặc biệt khán giả màn ảnh nhỏ phía Nam. Thế nhưng, năm 2017 này, kế hoạch đặc biệt nhất của anh lại là… đón thiên thần nhỏ để mái ấm thêm trọn vẹn.

* Lâu nay khán giả quen mặt anh với các vai tử tế, lịch lãm. Nhưng nghe nói, năm nay anh sẽ vào một vai… ngược lại hoàn toàn?

- Đây là vai diễn lạ nhất và cũng là vai phản diện đầu tiên của tôi từ trước đến nay. Xin chưa tiết lộ nhiều, ngoài việc bộ phim này đã đóng máy vào cuối năm vừa qua và sẽ phát sóng trong năm 2017 này, do đạo diễn Đặng Minh Quốc thực hiện.

Nhân vật của tôi là một tên trùm ma túy xảo quyệt, không từ thủ đoạn nào, ngay cả giết người để trục lợi. Hắn sống với vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt, tốt bụng, chuyên làm điều thiện giúp đỡ cộng đồng.

Trước đó, tôi được mời vào vai trung úy cảnh sát điều tra trong phim. Nhưng khi đọc đề cương kịch bản, vì quá hứng thú với nhân vật phản diện nên tôi đã chủ động thuyết phục đạo diễn và nhà sản xuất cho mình được chuyển sang diễn vai thứ chính này. Bấy lâu nay tôi vẫn khao khát được diễn vai phản diện và đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cách diễn vai ác (cười).


Vợ chồng Thúy Diễm (trái) và Lương Thế Thành (phải) trong phim “Đời không như là mơ”

* Khán giả cũng ít khi thấy Lương Thế Thành trong các phim chiếu rạp. Phải chăng anh ít có cơ hội lựa chọn, hay vì anh thích đóng phim truyền hình, bởi nó “an toàn” hơn?

- Không phải tôi thích đóng phim truyền hình hơn điện ảnh, mà chẳng qua tôi chưa có cái duyên với điện ảnh mà thôi. Vai chính điện ảnh đầu tay trong phim Tik Tak, anh yêu em (2016) đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý sau hơn 10 năm đóng phim truyền hình.

Sau vai này, tôi cũng nhận được lời mời từ các dự án phim điện ảnh, tuy nhiên quá trình tham gia các bộ phim truyền hình đã chiếm phần lớn thời gian, thế nên tôi cũng khó lòng sắp xếp được.

Tôi quan niệm rằng một khi đã tham gia một tác phẩm điện ảnh, mình cần dành nhiều thời gian để tập trung toàn tâm toàn ý cho nhân vật. Tôi có thể tham gia cùng lúc 2-3 bộ phim truyền hình, nhưng khi đã đóng một phim điện ảnh thì phải tập trung hết “công suất” để phân tích và đầu tư cho vai diễn.

* Bây giờ đóng phim, diễn kịch cũng khốc liệt lắm, có nhiều gương mặt trẻ nổi lên! Anh có gặp khó khăn trong việc duy trì tên tuổi và tìm kiếm vai diễn?

- Theo tôi, việc các diễn viên trẻ hứng thú với việc đóng phim, diễn kịch là một điều đáng vui cho sân khấu, điện ảnh. Càng có nhiều diễn viên trẻ nổi lên cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất càng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Còn với khán giả, sự mới mẻ của các gương mặt mới cũng tạo được hương vị mới cho sân khấu, phim truyền hình. Bản thân là một người làm việc trong lĩnh vực diễn xuất sân khấu, truyền hình, tôi cảm thấy vui nhiều hơn!

Tuy nhiên, đôi lúc tôi cảm thấy buồn vì thực tế là trong số những gương mặt trẻ nổi lên đó, có nhiều bạn diễn hời hợt, “thiếu lửa”. Cá nhân tôi nghĩ, có thể các bạn ấy chỉ coi việc diễn xuất là một cuộc dạo chơi, chứ không phải là đam mê hoặc nghề nghiệp thực sự.   

* Chia sẻ một chút về chuyện gia đình nhé, đã kết hôn gần một  năm, cuộc sống của anh có thay đổi nhiều hơn so với trước không?

- Thay đổi nhiều nhất so với thời độc thân là việc mỗi ngày sau khi kết thúc công việc thì phải… về với vợ. Nhưng tôi lại đang hạnh phúc vì điều đó. Thỉnh thoảng đi quay về sớm, tôi sẽ mua những món ăn mà vợ thích, làm giúp vợ vài việc lặt vặt. Từ khi mới quen, chúng tôi đã nói rõ quan điểm với nhau, thế nên sau khi cưới, cuộc sống lứa đôi của chúng tôi cũng suôn sẻ, thoải mái.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì cưới được một người vợ xinh đẹp, cực kỳ tâm lý và hiểu mình. Thúy Diễm là một diễn viên, nên cô ấy thấu hiểu và chia sẻ cùng tôi mọi điều, từ công việc đến những chuyện trong cuộc sống.

*Vậy kế hoạch của gia đình anh trong năm nay là gì?

Sau khi kết hôn, chúng tôi đã tạm gác lại mọi kế hoạch trăng mặt để tập trung cho công việc. Tôi và Diễm cũng chưa có chuyến du lịch riêng dài ngày, mà hầu hết kết hợp công việc và du lịch. Sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, tôi và Diễm định dành thời gian để tận hưởng một chuyến du lịch ở nước ngoài.

Tiến thêm một bước nữa, chúng tôi có kế hoạch sẽ đón một thiên thần nhỏ vào giữa năm 2017. Tôi tin rằng con cái sẽ mang đến thêm niềm hạnh phúc cho gia đình và là động lực để vợ chồng tôi thêm cố gắng hơn trong công việc, cuộc sống.

*Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

“Cậu hoàng” phim truyền hình

35 tuổi, Lương Thế Thành được khán giả biết tới qua rất nhiều phim truyền hình như Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Giọt đắng, Cổng mặt trời, Khúc tương tư, Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Trận đồ bát quái, Ải mỹ nhân, Hợp đồng định mệnh… Anh được trao HTV Awards hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2009, và Nam diễn viên được yêu thích năm 2015. Những phim mới phát sóng đầu năm 2017 của Lương Thế Thành là Món quà đầu năm, Hương đồng nội, Chung cư cảnh sát…

Tô Lâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm