Đề cử giải Emmy 2018: Netflix đả bại HBO nhưng không thể lật đổ ngôi vương của 'Game of Thrones'

13/07/2018 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua những lời đàm tiếu, series phim truyền hình giả tưởng về trung cổ Game of  Thrones của HBO đã trở nên "siêu phàm" khi dẫn đầu danh sách đề cử tại giải Emmy. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử sau 17 năm vinh quang, HBO bị đả bại bởi kênh dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix khi được đề cử ở ít hạng mục hơn.

Giải thưởng Emmy năm nay xuất hiện một loạt các ứng cử viên lần đầu tiên được đề cử như Sandra Oh – nữ diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được để cử hạng mục nữ diễn viên hài xuất sắc cho vai diễn của cô trong phim gián điệp Killing Eve, hay vai diễn bà nội trợ Do Thái của nữ diễn viên Rachel Brosnahan trong phim The Marvelous Mrs. Maisel.

Chú thích ảnh

Các chương trình do nữ giới thực hiện cũng đã làm rất tốt trên truyền hình khi truyền hình tiếp tục trở thành phương tiện hàng đầu trong việc phản ánh sự thay đổi của xã hội. Trong khi đó, những diễn viên Donald Glover, Tracee Ellis-Ross, Penelope Cruz, Antonio Banderas, Issa Rae, Regina King và John Legend dẫn đầu trào lưu vượt qua rào cản chủng tộc để diễn xuất.
Game of Thrones, một cú hít trên toàn cầu, đã dành 22 đề cử, bao gồm cả hạng mục danh giá nhất Phim xuất sắc nhất. Chương trình Saturday Night Live và series phim Westworld thì khiêm tốn hơn khi đều dành được 21 đề cử và tiếp đó là series phim của Hulu The Handmaid's Tale với 20 đề cử.

Chỉ 5 năm sau khi khởi động series phim đầu tiên House of Cards, Netflix đã chấm dứt chuỗi thống trị liên tục trong 17 năm của HBO khi là kênh nhận được nhiều đề cử Emmy nhất.
Netflix nhận được 112 đề cử cho các chương trình đa dạng, từ phim giả tưởng Stranger Things và chương trình về Hoàng gia Anh The Crown cho đến chương trình đấu vật hài cho nữ GLOW, phim miền Tây mới phát sóng Godless và chương trình thực tế thay đổi diện mạo Queer Eye.

HBO, kênh truyền hình gần đây đã bị mua lại bởi công ty viễn thông đa quốc gia AT&T, nhận được 108 đề cử, được ghi nhận là năm thứ tám nhận được hơn 100 đề cử. NBC nhận được 78 đề cử.

Netflix đã vận động mạnh mẽ cho giải Emmy – danh hiệu cao quý nhất trong công nghiệp truyền hình, và đã tiêu tốn hơn 8 tỷ USD làm nên các chương trình truyền hình trong năm 2018.

Nhà sản xuất và giám đốc điều hành Stranger Things Shawn Levy phát biểu rằng được làm việc cho dịch vụ phát trực tuyến là niềm hạnh phúc với ông. "Họ làm theo chỉ dẫn của chúng tôi và không bắt chúng tôi làm theo khuôn mẫu kể cả việc sáng tạo hay tài chính, và đó là điều tôi gần như chưa từng thấy trong số các mạng lưới và các hãng phim", Levy trả lời phỏng vấn Reuters.

Giải thưởng Emmy năm nay sẽ được trao tại Los Angeles vào ngày 17 tháng 9, chủ trì bởi các thành viên của chương trình Saturday Night Live Michael Che và Colin Jost.

Game of Thrones sẽ cạnh tranh cho bộ phim xuất sắc nhất với nhà vô địch Emmy năm ngoái, The Handmaid's Tale của Hulu – series đã mang chiến thắng về cho các nữ diễn viên Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Samira Wiley, Ann Dowd và Yvonne Strahovski.

Chú thích ảnh
Game of Thrones sẽ cạnh tranh cho bộ phim xuất sắc nhất với nhà vô địch Emmy năm ngoái, The Handmaid's Tale của Hulu

Bruce Miller, nhà sản xuất điều hành của The Handmaid's Tale, thừa nhận rằng tầm nhìn của chương trình về một nền dân chủ nơi phụ nữ được coi là đề tài khó tiếp cận.

“Về cơ bản bạn đang viết một câu chuyện về cách bạn cầu nguyện rằng thế giới sẽ không đi theo hướng đó, và rồi nó lại bắt đầu đi theo hướng đó. Chúng tôi tụ tập lại và cầu nguyện cho những sự không liên quan, ”Miller nói với Reuters.

Cũng được đề cử hạng mục phim xuất sắc nhất bao gồm The Crown, bộ phim truyền hình gia đình của NBC This Is Us, bộ phim điệp viên Cold War The Americans trên FX (FOXA.O) và Westworld.

Trong hạng mục thể loại hài kịch, chương trình FX theo chủ đề hip-hop Atlanta sẽ "giành giật" với The Marvelous Mrs. Maisel của Amazon (AMZN.O), black-ish, GLOW, Curb Your Enthusiasm, vở hài kịch kỳ quặc Barry, phim hài công nghệ Thung lũng Silicon và Unbreakable Kimmy Schmidt của ABC.

Bộ phim hành động tội phạm của FX The Assassination of Gianni Versace đã dẫn đầu trong các hạng mục của series phim giới hạn với 18 đề cử, trong đó có diễn viên nam xuất sắc nhất cho Darren Criss, người đóng vai kẻ giết nhà thiết kế thời trang người Ý. 

Nhà sản xuất Ryan Murphy cho biết đó là một "câu chuyện đau lòng để kể, được thực hiện dựa trên thực tế như một nền văn hóa để vật lộn với nỗi sợ hãi và nỗi nhục nhã không dung nạp."

Công nương Meghan Markle bất ngờ nhận đề cử giải Emmy

Công nương Meghan Markle bất ngờ nhận đề cử giải Emmy

Nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle - người vừa tổ chức lễ cưới hoàng gia với hoàng tử Harry - vẫn có khả năng sẽ xuất hiện trong đề cử giải Emmy năm nay.

Quỳnh Trang
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm