Đạo diễn Woody Allen bị nhiều diễn viên tố, một 'yêu râu xanh' nữa bị ra ánh sáng

17/01/2018 09:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày càng nhiều diễn viên đang tránh xa Woody Allen và bộ phim kế tiếp của ông. Họ “tố” Allen có những hành vi không đứng đắn trong suốt thời gian dài qua. Qua đó, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của nhà làm phim 82 tuổi này trong bối cảnh trào lưu chống lại các hành vi quấy rối và lạm dụng đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở Hollywood.

Hôm 16/1, Timothee Chalamet (22 tuổi), ứng viên nặng ký cho giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay, tuyên bố anh sẽ ủng hộ toàn bộ số tiền cát-xê vai diễn trong phim sắp phát hành A Rainy Day in New York của Allen cho ba quỹ từ thiện đấu tranh với nạn quấy rối và lạm dụng, gồm Time's Up, Trung tâm LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) ở New York và RAINN.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Woody Allen

Chalamet, gây tiếng vang với vai chính trong phim lãng mạn chính kịch Gọi em bằng tên anh (Call Me By Your Name – 2017) tuyên bố trên trang Instagram cá nhân rằng anh không muốn nhận lợi nhuận từ bộ phim A Rainy Day in New York của Allen.

“Tôi muốn chung vai với những nghệ sĩ can đảm đang đấu tranh cho tất cả những người để được đối xử một cách tôn trọng mà họ đáng được hưởng” – Chalamet nói.

Chalamet chỉ là thành viên gần đây nhất trong ê-kíp làm phim của Allen bày tỏ cảm thấy hối tiếc hay tội lỗi khi tham gia làm phim với đạo diễn này.

Chú thích ảnh
Nam tài tử Timothee Chalamet

Vài tuần trở lại đây, các diễn viên từng đóng phim của Allen như Rebecca Hall (A Rainy Day in New York, Vicky Cristina Barcelona), Mira Sorvino (Mighty Aphrodite), Ellen Page (To Rome With Love), David Krumholtz (Wonder Wheel) và Griffith Newman (A Rainy Day in New York) đều đã cố gắng tránh xa Allen hoặc thề họ sẽ không bao giờ hợp tác với nhà làm phim này nữa.

Chuyện này cho thấy con đường phía trước của Allen có thể cực kỳ khó khăn, dù trong nhiều thập kỷ qua vị đạo diễn này là nhân vật vừa được yêu quý vừa bị sỉ vả với những tranh cãi cá nhân.

Chú thích ảnh
Selena Gomez & Timothee Chalamet trong "A Rainy Day in New York", phim mới của Woody Allen

Tuy tiếng tăm như vậy song sự hỗ trợ tài chính cho Allen không hề bị suy giảm do nhiều ngôi sao háo hức được làm việc với huyền thoại điện ảnh này. Tuy nhiên, sự tẩy chay của các ngôi sao trong thời gian gần đây có thể khiến Allen gặp khó khăn hơn trong bối cảnh trào lưu "Me Too" đang hoạt động rất mạnh mẽ.

“Nếu biết trước điều tôi biết hiện nay tôi sẽ không đóng phim của Allen nữa” - Greta Gerwig, thủ diễn chính trong phim hài To Rome With Love (2012) của đạo diễn Allen nói với tờ New York Times hồi tuần trước. "Tôi không làm việc với ông nữa và sẽ không hợp tác lại với ông. Hai vụ việc khác nhau xảy ra với Dylan Farrow khiến tôi nhận ran rằng mình đã làm tăng thêm nỗi đau của người phụ nữ khác và trái tim tôi tan nát khi nhận ra điều đó”.

Chú thích ảnh
Dylan Farrow, con gái nuôi của Allen

Dylan Farrow, con gái nuôi của Allen, từng tuyên bố đạo diễn đã lạm dụng cô trên một căn gác hồi năm 1992, khi cô mới 7 tuổi. Nhưng Allen liên tục phủ nhận cáo buộc đó. Ông đã bị điều tra nhưng không bị buộc tội.

Farrow từng đặt câu hỏi tại sao trào lưu "Me Too" không hề “đả động” gì tới  Allen. Trong một bài viết đăng trên tờ Los Angeles Times hồi tháng trước, cô viết: “Tại sao Harvey Weinstein và nhiều nhân vật danh tiếng khác bị buộc tội đã bị Hollywood sa thải, trong khi mới đây Allen vẫn giành được hợp đồng phát hành trị giá nhiều triệu USD với Amazon?".

A Rainy Day in New York là dự án điện ảnh thứ 4 Allen hợp tác với Amazon. Tập đoàn này đã “đặt cược” lớn vào nhà làm phim với hy vọng góp phần tạo dựng được công ty sản xuất phim của Amazon trở thành “nhà” của các nhà làm phim chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Woody Allen bế con gái nuôi Dylan Farrow hồi nhỏ

Được biết, Amazon đã chi 80 triệu USD để Allen làm phim truyền hình Crisis in Six Scenes (2016).

A Rainy Day in New York là phim hài lãng mạn dự kiến được phát hành trong năm nay. Phim còn có sự thủ diễn của Selena Gomez, Jude Law, Liev Schreiber và Elle Fanning.

Trong tuyên bố của mình, Chalamet còn nói rằng do những “bắt buộc về hợp đồng” nên anh không thể bình luận về những cáo buộc từ lâu chống lại Allen.

Bê bối lạm dụng tình dục của giới có tiền, có quyền tại Mỹ: Cái xấu mạo danh quyền lực, danh vọng

Bê bối lạm dụng tình dục của giới có tiền, có quyền tại Mỹ: Cái xấu mạo danh quyền lực, danh vọng

Có lẽ chưa bao giờ vấn nạn lạm dụng tình dục tại công sở lại trở thành điểm nóng trên tất cả các mặt báo, trên mọi diễn đàn đến như vậy kể từ trước khi các vụ lùm xùm của ông trùm ngành điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein bị phanh phui.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm