Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Chọn đề tài khó để phim không dễ bị quên

09/03/2020 11:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Đề tài khó luôn mang đến cho tôi cảm giác được thử thách. Nó là tiền đề để làm những bộ phim không dễ quên” - Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: 'Tôi đề cao tính giải trí một cách lành mạnh của phim điện ảnh'

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: 'Tôi đề cao tính giải trí một cách lành mạnh của phim điện ảnh'

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ từng gây ấn tượng với những tác phẩm "Và anh sẽ trở lại", "Cuộc đời của Yến"... Anh vừa hoàn thành "Ngốc ơi, tuổi 17" và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho bộ phim “Truyền thuyết về Quán Tiên”.

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) trò chuyện cùng đạo diễn sinh năm 1989 khi anh đang khởi động dự án điện ảnh mới về cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Khó tìm Hoàng Xuân Vinh phiên bản điện ảnh

* Anh có thể chia sẻ một chút về dự án này?

- Sao vàng trên ngực áo là bộ phim về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, vận động viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất (cho đến thời điểm này) giành Huy chương Vàng tại một kỳ Thế vận hội. Bên cạnh đó là hình ảnh một huấn luyện viên Park Chung Gun đầy táo bạo trong phong cách huấn luyện nhưng cũng không kém phần hài hước, vui tính và đặc biệt có một trái tim ấm áp.

Phim hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 6 tới.

* Phim sẽ nhấn vào giai đoạn nào trong cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh?

- Trong phim có khá nhiều dấu mốc trong cuộc đời của Vinh, từ lúc anh còn là một cậu thiếu niên nghịch ngợm cho đến khi trở thành quân nhân rồi được vào tuyển bắn súng quốc gia và đạt được những thành công liên tục. Nhưng đặc biệt nhất là quãng thời gian sự kỳ vọng của người hâm mộ trở thành áp lực lớn khiến anh mất phong độ. Đó cũng là lúc HLV Park Chung Gun xuất hiện. Câu chuyện phim đi sâu vào khoảng thời gian này.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (giữa) trong một cảnh quay

* Đâu là điều tạo cảm hứng, cũng như những thách thức với anh, trước khi bấm máy?

- Tôi thích thể thao, bởi vậy giây phút anh Vinh bước lên bục nhận HCV Olympic năm 2016 là một khoảnh khắc tôi luôn nhớ mãi. Khi có cơ hội làm một bộ phim về nhân vật như vậy, tôi đã không thể từ chối.

Còn thách thức, có lẽ nó nằm ở việc kể một câu chuyện mà mọi người đều biết phần kết. Nhưng càng đi sâu vào hành trình tới vinh quang của anh Vinh, tôi càng khám phá thêm nhiều “bí mật” khiến mình bất ngờ. Và tôi sẽ gắng đưa hết những bí mật đó lên màn ảnh rộng.

* Việc chọn diễn viên cho phim có khó không? Thông thường, anh chủ định tìm gương mặt mới hay người đã có tên tuổi?

- Rất khó để tìm được Hoàng Xuân Vinh phiên bản điện ảnh. Không giấu gì bạn, tôi vẫn đang đau đầu vì vai diễn đó. Nói chung, dù là diễn viên tên tuổi hay gương mặt mới, đó vẫn phải là người toát lên được khí chất và phong thái của một vận động viên hàng đầu châu lục và từng bước lên đỉnh thế giới!

Chú thích ảnh
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, ca sĩ Phạm Thu Hà, nhạc trưởng Olivier Ochanine của dàn nhạc Sun Symphony Orchestra

Cái duyên với những đề tài khó

* Cái tên Đinh Tuấn Vũ gắn với các phim đề tài chiến tranh, hoặc về một cuộc đời, một số phận đặc biệt. Đến giờ là phim về một xạ thủ. Anh có duyên với đề tài khó nhỉ, hay đó là sự lựa chọn?

- Tôi nghĩ là duyên nhiều hơn, và tôi thực sự thích cái duyên ấy, vì nó luôn mang đến cho tôi cảm giác được thử thách.

Thông thường, khi làm phim, tôi luôn cố gắng thấu hiểu nhân vật của mình đến mức tối đa. Ví dụ như khi làm Truyền thuyết về Quán Tiên, tôi phải đặt mình vào vị trí của 3 cô gái trong một cái hang rộng lớn nằm giữa rừng già. Họ sống như thế nào, nghĩ gì, cảm thấy gì -khi xét cho cùng, họ vẫn là những cô gái trẻ, mang trong mình nhiều nỗi khát khao cũng như những nỗi sợ vô hình.

Ở dự án mới lần này, tôi có phần may mắn hơn khi có thể nói chuyện trực tiếp cùng nhân vật của mình. Anh Vinh đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Ngay cả thời điểm này, dù đang bận tập huấn tại Hàn Quốc, anh Vinh vẫn tranh thủ ít thời gian buổi tối gọi điện trao đổi với tôi về bộ phim khi tôi cần thêm thông tin. Điều này vô cùng quý giá!

Chú thích ảnh

* “Truyền thuyết về Quán Tiên” nhận được nhiều lời khen ngợi khi ra mắt. Cảm xúc của anh như thế nào và anh kỳ vọng ra sao về doanh thu khi phim chính thức ra rạp?

- Tôi luôn lắng nghe và tiếp thu những lời nhận xét từ phía khán giả. Được những người trong nghề và khán giả quan tâm tới phim đã là niềm vui lớn của tôi rồi. Hy vọng với nhiều phản hồi tích cực sau 2 buổi chiếu tại Liên hoan phim Việt Nam vừa rồi cùng trailer mới ra mắt cách đây vài ngày, phim được khán giả đón nhận khi chính thức phát hành vào 30/4 tới.

* Anh có trăn trở về một bộ phim thắng lớn khi chiếu rạp không?

- Không phải tôi chưa từng làm phim thương mại. Nhưng để làm được bộ phim vừa đúng phong cách của mình vừa có doanh thu phòng vé là cái đích khó. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác ngoài bộ phim.

Lại lấy ví dụ Truyền thuyết về Quán Tiên, không ai nói đó là một phim khó xem, thậm chí còn hấp dẫn và nhiều cảm xúc, nhưng để có doanh thu thì còn vấn đề marketing, PR... mà những cái đó đều đòi hỏi một chi phí không nhỏ. Trong khi trước đó, có thể nói các nhà sản xuất đã cố gắng hết sức về mặt kinh phí để đáp ứng những yêu cầu hơi... “kinh khủng” về kỹ xảo, âm nhạc (chơi dàn nhạc hoàn toàn và thu lại)... của tôi. (Cười)

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Vài nét về đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Đinh Tuấn Vũ sinh năm 1989, là một trong những đạo diễn trẻ sáng giá của nền điện ảnh Việt. Anh đạo diễn những bộ phim mang đậm tính nghệ thuật như: Và anh sẽ trở lại, Cuộc đời của Yến… Bộ phim thương mại gần đây của anh là Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm