Đám cưới Huỳnh Hiểu Minh có rình rang bất thường?

11/10/2015 06:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện tài tử ngôi sao Huỳnh Hiểu Minh tổ chức đám cưới với siêu mẫu xinh đẹp Angelababy tạo nên một cơn sốt trong dư luận hơn hẳn tất cả đám cưới của sao gốc Hoa từ trước đến nay, hơn cả đám cưới của nữ diễn viên Diêu Thần năm 2012.

Một phần lý do là vì các sao gốc Hoa thường có xu hướng… giấu diếm đám cưới và cả hôn nhân của mình chứ không phải công khai trong một sự kiện có hàng trăm cơ quan truyền thông góp mặt như đám cưới Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy. Vì sao lại như vậy?

Cơn sốt không ngờ từ một đám cưới

Năm 2012, đám cưới của nữ diễn viên Diêu Thần và nhà làm phim Tào Úc tại New Zealand là sự kiện nóng, được nhắc đến hơn 2,4 triệu lần trên các trang thông tin của Trung Quốc và được thảo luận 110.000 lần trên Weibo. Diêu Thần là đại sứ du lịch New Zealand tại Trung Quốc và là ngôi sao giữ kỷ lục có nhiều người theo dõi nhất trên Weibo, 26 triệu.

Những thông tin về số tiền chi trả cho đám cưới, chi tiết về váy cưới xa hoa của Diêu Thần… cũng được cập nhật. Thậm chí, còn có thông tin đám cưới này giúp… kích cầu du lịch giữa Trung Quốc và New Zealand. Nhất là vùng Queenstown, nơi Diêu Thần chọn làm địa điểm cưới. Khoảng 30.000 đến 40.000 người Trung Quốc đã đổ xô đến New Zealand làm đám cưới như một cơn sốt.


Đám cưới Huỳnh Hiểu Minh gây nên cơn sốt hiếm thấy trong giới giải trí châu Á

Mặc dù vậy, khi đám cưới Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy được tổ chức hôm 8/10, mọi kỷ lục về đám cưới Diêu Thần đã bị lu mờ. Top 10 từ khóa trên bảng tìm kiếm thông tin trong ngày 8/10 đều là về “đám cưới của năm” này, khó đếm nổi số lượt bàn tán thông qua các báo, mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc. Cơn sốt lan ra các nước khác, có cả Việt Nam.

Cô dâu và chú rể đều nổi tiếng và quen thuộc, đó là sức hút rất lớn. Nhưng không ai có thể phủ nhận một nguyên nhân khác: Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy rất chủ động quảng bá đám cưới và cuộc hôn nhân của mình. Vô số hình ảnh đẹp xoay quanh mọi hoạt động lớn nhỏ trong đám cưới đều được công bố, không hề giấu diếm và hạn chế như nhiều ngôi sao khác.

Người giấu, kẻ khoe

Đến tận 2014, vẫn còn một quan niệm phổ biến trong giới sao châu Á rằng để giữ được danh tiếng lâu dài, tốt nhất họ nên tỏ ra còn độc thân. Khi một ngôi sao đã kết hôn, đột nhiên người đó không còn được thèm muốn như trước.

Tháng 10/2014, nam ca sĩ Anthony Neely tiết lộ anh đã kết hôn 4 năm và có con gái 3 tuổi. Anh không tiết lộ danh tính vợ nhưng cho biết cô đã phải chịu đau khổ vì nhiều năm sống trong bóng tối. Còn con gái anh thường hỏi bố vì sao không bao giờ đưa con ra ngoài chơi.

Năm 2012, báo chí Nhật cũng phát hiện nam ca sĩ kiêm diễn viên Jin Akanishi của nhóm nhạc nổi tiếng Kat-tun đã cưới nữ diễn viên Meisa Kuroki từ năm 2012. Vì chuyện này mà Akanishi bị công ty quản lý “trừng phạt” bằng cách hủy chuyến lưu diễn và bắt anh bỏ tiền túi để bồi thường thiệt hại. Thậm chí, anh còn bị gợi ý từ bỏ hôn nhân để duy trì sự nghiệp.

Thành Long, ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc, cũng từng giấu diếm cuộc hôn nhân 10 năm của mình với nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều vì sợ người hâm mộ… tự tử.

Trước đây, nam diễn viên kiêm ca sĩ Ngô Tôn cũng chối bỏ cuộc hôn nhân bí mật của mình trước khi phải đứng ra thừa nhận. Thậm chí anh đã làm cha. Sau khi phải thừa nhận, anh đã mất đi rất nhiều người hâm mộ. Bởi, những ngôi sao có vẻ ngoài đẹp trội so với tài năng như Ngô Tôn rất khó duy trì danh tiếng nếu không còn là người tình trong tâm tưởng của người hâm mộ.

Chuyện che giấu quan hệ tình cảm và hôn nhân của các sao châu Á từng phổ biến đến mức được coi là xu hướng, một quy luật bất thành văn. Còn chuyện công khai tình cảm và tổ chức hôn lễ rầm rộ vẫn chưa đủ phổ biến để thành xu hướng. Lựa chọn vẫn là của riêng từng đôi tình nhân.

Ở Hàn Quốc, ngay trong mấy tháng vừa qua, có Won Bin làm đám cưới lặng lẽ, Ann Jae Wook làm đám cưới rình rang và Bae Yong Jon công khai thông tin nhưng che giấu đám cưới. Còn Huỳnh Hiểu Minh thì lại công khai và cởi mở mọi thông tin với truyền thông.

Chính vì thế, một số ý kiến thẳng thắn cho rằng, đám cưới là trò PR quá lố! Chia sẻ trên Sina, một MC còn bức xúc khi đám cưới là chuyện riêng tư của hai người nhưng đã được cặp đôi biến thành một sự kiện. Thế nên, sự rình rang này mới là điều bất thường...

Nha Đam (theo NZ Herald, The Star)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm