Có hộ chiếu Nga, sao võ thuật Steven Seagal bị Ukraine coi là phần tử nguy hiểm

06/05/2017 20:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ukraine đã cấm cảnh ngôi sao màn mạc Mỹ Steven Seagal và coi ông như một mối đe dọa với an ninh quốc gia, biến nam diễn viên trở thành nhân vật văn hóa mới nhất bị đưa vào danh sách đen.

Cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã cấm Seagal nhập cảnh trong năm năm tới, theo một bức thư được công bố trên trang tin Apostrophe. Thư ký báo chí của cơ quan này sau đó đã xác nhận lệnh cấm với các đơn vị truyền thông khác.


Tổng thống Nga Vladimir Putin trao hộ chiếu Nga cho Steven Seagal

Bức thư viết rằng quyết định này được đưa ra khi một người bị cho là có “những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội… mâu thuẫn với các lợi ích về duy trì an ninh của Ukraine”.

Động thái này được đưa ra sau khi nam diễn viên nhận được quyền công dân Nga, hành động được cho là chống lại các hoạt động ly khai trong cuộc xung đột sôi sục ở miền đông Ukraine. Trong một buổi gặp ở điện Kremlin năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tận tay trao hộ chiếu Nga cho Seagal và nói ông hy vọng quan hệ cá nhân giữa họ sẽ bền chặt.

Ukraine trước đó đã cấm Nga tham gia cuộc thi ca khúc Eurovision mà Kiev là chủ nhà năm nay.

Tuy là ngôi sao điện ảnh Mỹ nhưng Seagal vốn có quan hệ thân tình với Liên Xô cũ. Ông từng ăn cà rốt với “nhà độc tài cuối cùng của châu Âu” Alexander Lukashenko ở Belarus, cưỡi ngựa trong bộ giáp ở giải Nomand Games ở Kyrgyzstan và tham gia một điệu múa truyền thống khi tới thăm lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

Tuy nhiên, các phát ngôn ủng hộ Putin và các chính sách của Nga khiến Seagal bị chính quyền Ukraine coi là kẻ thù. Nam diễn viên cho việc sáp nhập Crime của Nga năm 2014 là “rất hợp lý”. Ông sau đó đã chơi nhạc tại một hòa nhạc ở Crimea để thể hiện sự ủng hộ.

Năm 2015, Steven Seagal cũng bị cho vào danh sách đen gồm các nhân vật văn hóa có “phát ngôn ủng hộ sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine” cùng với diễn viên Pháp Gerard Depardieu và nhiều nghệ sĩ người Nga.

Nhìn lại những bê bối trong lịch sử Eurovision

Nhìn lại những bê bối trong lịch sử Eurovision

Trong 6 thập kỷ tồn tại, cuộc thi Eurovision đã để lại hàng loạt bê bối - mà mới nhất là việc Nga bị 'cấm' tham gia Eurovision 2017.

Cuộc chiến tranh văn hóa với Nga tiếp diễn trong năm nay khi Kiev cấm người đại diện Nga trong cuộc thi Eurovision, Yulia Samoilova, vì trình diễn ở Crimea năm 2015. Samoilova dự định tổ chức một buổi diễn khác ở Crimea khi cuộc thi diễn ra ở Kiev hôm 13/5.

Ukraine giành quyền đăng cai cuộc thi này sau khi đại diện năm 2016 của họ là Jamala chiến thắng đầy tranh cãi với ca khúc nói về trục xuất người Tatar ở Crimea của Joseph Stalin.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm