Chuyện của Bi và Mỹ Anh

24/08/2016 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bài hát cho Bi là album đầu tiên của Mỹ Anh - cô con gái út của bộ đôi nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh.

Bài hát cho Bi gồm 8 ca khúc, được sắp xếp theo trình tự thời gian thu âm từ 2009 đến nay. Album mở đầu bằng Ben, bài hát nổi tiếng của Michael Jackson khi ông 10 tuổi. Lúc thu âm bài hát này, Mỹ Anh mới vừa tròn 7 tuổi, hát còn nhiều sự vụng về và phát âm tiếng Anh chưa sõi.

Các bài hát Em đi giữa biển vàng, Đi học, Over The Rainbow, Sống như những đóa hoa, Đưa cơm cho mẹ đi cày… là những bài hát được bản thân em yêu thích, gắn liền với những kỷ niệm trong cuộc sống của Mỹ Anh. Hay thậm chí là những ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ của bố mẹ em, nay được Mỹ Anh kể lại bằng giọng hát trong veo như tiếng thiên thần.


Bìa album "Bài hát cho Bi"

Cũng đã lâu lắm rồi, nhạc Việt mới có một album nhạc thiếu nhi đáng yêu đến thế.

Album kết lại bằng Bi, bài hát mang nhiều sự riêng tư của em. Bi do bố Anh Quân sáng tác và mẹ Mỹ Linh viết lời, kể câu chuyện về chú chó nhỏ - người bạn thân thiết nhất của Mỹ Anh.

Bi là những lát cắt êm đẹp từ ngày cậu bạn này đến và mang niềm vui cho cô gái nhỏ, lớn lên cùng cô cho đến lúc Bi ốm và qua đời. Bài hát được thu âm gần nhất, tháng 2/2016 khi Mỹ Anh đã 14 tuổi.

Bài hát cho Bi được biên tập và hòa âm - phối khí bởi nhạc sĩ Anh Quân, với một tình cảm thương yêu hết mực dành cho cô con gái nhỏ.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm