Chương trình 'Cười xuyên Việt': 'Hơn 50% thí sinh diễn giỏi như chuyên nghiệp'

24/03/2015 19:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 24/3 tại TP.HCM đã diễn ra cuộc họp báo chương trình Cười xuyên Việt, giới thiệu 12 thí sinh vào chung kết của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trong bối cảnh tiếng cười đang bát nháo như hiện nay, tham vọng của Cười xuyên Việt là tìm cho được tiếng cười duyên quê, nghiêm túc, văn minh.

Danh hài Kiều Oanh là giám khảo theo sát cuộc thi này từ khi còn vòng loại (với hơn 1.000 thí sinh), chị nói rất vui là đã chọn ra được 12 thí sinh có triển vọng và cá tính riêng. “Sở dĩ làm được điều này vì BGK muốn tìm nhân tố mới, còn BTC thì cam kết sự công bằng nhất, tình trạng gởi “gà nhà” hay mua giải không được phép xuất hiện”.


MC và BGK vòng thi chung kết

BGK vòng chung kết gồm 4 nghệ sĩ, ngoài một khách mời luân phiên, thì NSND Ngọc Giàu (với 50 năm kinh nghiệm), Kiều Oanh (25 năm), Trấn Thành (10 năm) đã khẳng định đẳng cấp, đam mê của mình với lĩnh vực hài.

“Trong nhóm 12 người vào chung kết, tôi cam kết hơn 50% thí sinh diễn giỏi như chuyên nghiệp, nên vấn đề còn lại là họ cố gắng đến đâu, may mắn thế nào, thì họ có thể thành công. Với kinh nghiệm 10 đi diễn, tôi chưa nghĩ mình đủ sức làm giám khảo, nhưng với tư cách một khán giả có chuyên môn, tôi nghĩ mình được quyền lựa chọn thí sinh mà mình yêu thích hoặc trông đợi nhất”, Trấn Thành nói.

Giám khảo Kiều Oanh và Giám khảo Ngọc Giàu

Đạo diễn Cười xuyên Việt là Vũ Thành Vinh cho biết: “Tiêu chí của chương trình chỉ gói gọn trong 3 từ: duyên quê, nghiêm túc, văn minh”. Giải thích từ “duyên quê”, đạo diễn Vinh nói đó là “cái duyên từ quê hương, bản quán của họ”.

Chung kết Cười xuyên Việt sẽ gồm 7 đêm thi, gồm các tiểu phẩm do BTC đưa ra và các cuộc thi phụ. Đặc biệt, đêm thứ 4, các thí sinh sẽ hóa thân thành các nhân vật văn học điển hình; đêm thứ 5 diễn xuất cùng các nghệ sĩ hài nổi tiếng. 3 thí sinh cuối cùng sẽ diễn đêm xếp hạng với thử thách là một vở kịch hoàn chỉnh cùng các nghệ sĩ hài nổi tiếng.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm