Chân Tử Đan: Sẽ khó có vai diễn đỉnh cao như Diệp Vấn

24/12/2015 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chân Tử Đan nổi tiếng thế giới cùng loạt phim nói về bậc thầy võ thuật Diệp Vấn. Anh vừa trở lại trong phần phim thứ 3, nhiều khả năng cũng là phần cuối cùng của loạt phim này.

Xuất hiện tại Singapore, trước buổi chiếu giới thiệu phim Diệp Vấn 3 (Ip Man 3), cả đạo diễn Diệp Vĩ Tín và Chân Tử Đan đều khẳng định họ không chịu bất cứ sức ép nào khi sản xuất tập phim mới.

Ở đâu cũng được gọi là Diệp Vấn

“Tôi chẳng chịu bất cứ sức ép nào cả. Nếu sức ép có xuất hiện thì cũng chỉ là trong tập phim đầu tiên, bởi tôi không biết nó rồi sẽ như thế nào. Nhưng với Diệp Vấn 3, người chịu áp lực nhiều nhất có lẽ là đạo diễn hành động Viên Hòa Bình, do ông gánh vác vai trò này thay thế nam diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo. Tương tự là Diệp Vĩ Tín, vì anh phải thổi không khí mới mẻ vào trong phim, hoặc chí ít là duy trì những chuẩn mực cao tương tự các tập phim đầu”.

Có lẽ Chân Tử Đan chỉ tỏ ra khiêm tốn khi nói vậy, bởi vào vai Diệp Vấn chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Các diễn viên từng đảm nhận vai này như Đỗ Vũ Hàng trong phim Diệp Vấn tiền truyện (The Legend Is Born - Ip Man; 2010), Lương Triều Vĩ trong Nhất đại tôn sư (The Grandmaster - 2013) và Huỳnh Thu Sinh trong Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng (Ip Man: The Final Fight - 2013) đều không tạo được ảnh hưởng như anh.


Ngôi sao hành động Chân Tử Đan trong phim "Diệp Vấn 3"

Chân Tử Đan đã diễn xuất rất đạt trong Diệp Vấn 1 (2008), giúp phim thu về hơn 21 triệu USD trên toàn thế giới. Phim cũng đoạt giải Kim tượng phim hay nhất, Đạo diễn hành động xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong. Trong khi đó, Diệp Vấn 2 thu về hơn 15 triệu USD và đoạt giải Kim Mã đạo diễn võ thuật xuất sắc nhất.

Sau Diệp Vấn 2, Chân Tử Đan tạm chia tay vai Diệp Vấn để tham gia diễn xuất trong nhiều phim võ thuật như Võ hiệp (2011), Special ID (Thân phận đặc biệt - 2013) và phim Đại náo thiên cung (The Monkey King - 2014) cùng các phim hài All's Well, Ends Well (Chuyện hỉ trong nhà; 2011 - 2012).

“5 năm qua, tôi có cơ hội thử sức trong nhiều tuýp nhân vật. Nhưng tôi luôn biết rằng ngày nào đó, khi có cơ hội, tôi nhất định tái diễn nhân vật Diệp Vấn” - anh từng chia sẻ. Việc anh trở lại với Diệp Vấn 3, vì thế, đã nằm trong dự đoán từ lâu.

Có thể nói, Chân Tử Đan là diễn viên lột tả thành công nhất chân dung Diệp Vấn. Anh cho biết đi đến đâu người ta cũng gọi mình là Diệp Vấn, từ Trung Quốc cho tới Mỹ hay Pháp.

Chân Tử Đan 'ép cân' để đóng 'Diệp Vấn 3'

Chân Tử Đan 'ép cân' để đóng 'Diệp Vấn 3'

Xuất hiện gần đây trước truyền thông, Chân Tử Đan - ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á - khiến không ít người hâm mộ kinh ngạc vì vẻ ngoài gầy gò hơn trước.


Khi vào vai Diệp Vấn, Chân Tử Đan luôn khiến fan phát cuồng. 2 đoạn video giới thiệu Diệp Vấn 3 do anh tải lên trang Facebook cá nhân đã nhanh chóng thu hút người xem và thậm chí còn xuất hiện trong danh sách xu hướng (trending) video nổi trội của mạng xã hội này.

“Một bộ phim không dễ chiếm được vị trí hàng đầu trong danh sách đó và phim Trung Quốc thì còn khó hơn. Nói thế để các bạn có thể thấy được danh tiếng và sức ảnh hưởng của bộ phim” – Chân Tử Đan chia sẻ.

Khó có được vai diễn ấn tượng thứ hai

Tính đến nay, sau 33 năm gia nhập làng điện ảnh, Chân Tử Đan đã đóng 70 bộ phim, với rất nhiều phim võ thuật, trong đó, loạt Diệp Vấn là thành công nhất.

“Với giới diễn viên, có một vai diễn ăn sâu trong tâm trí khán giả là chuyện rất hiếm hoi, khó lặp lại lần thứ 2. Bởi vậy, có lẽ tốt hơn là nên dừng lại khi vẫn đang ở đỉnh cao và để lại cho khán giả một ký ức đẹp” – Chân Tử Đan nói, bóng gió nhắc tới khả năng chia tay vĩnh viễn loạt phim Diệp Vấn.

Giống như một số diễn viên, điển hình là Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đã tuyên bố từ bỏ phim hành động. Nhưng gần đây anh lại có phát ngôn khác hơn một chút: “Có khả năng tôi sẽ vẫn tham gia một bộ phim hành động mang bối cảnh lịch sử, như Diệp Vấn 4. Tuy nhiên, tôi sẽ không nhiệt tình tìm kiếm một vai diễn võ thuật nào khác nữa”.

Hiện nay, tập 4 của loạt phim Diệp Vấn đã được lên kế hoạch sản xuất, với nội dung kể về mối quan hệ giữa bậc thầy võ thuật này và người học trò nổi tiếng của ông, ngôi sao hành động Lý Tiểu Long. “Đây là dự án mà tôi quan tâm và khán giả cũng muốn xem” – đạo diễn Diệp Vĩ Tín khẳng định.

Về phần mình, thời gian này Chân Tử Đan đang có một số bộ phim cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, như Ngọa hổ tàng long 2 (phát hành vào tháng 2/2016) và Rogue One: A Star Wars Story.

Việt Lâm (theo Strait Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm