Cha đẻ robot R2-D2 trong' 'Star Wars' được tìm thấy đã chết tại nhà riêng

05/03/2016 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Giáo sư Tony Dyson, người xây dựng nên các phiên bản robot R2-D2 trong bộ phim Star Wars, vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 68.

Giáo sư Tony Dyson được tìm thấy đã chết tại nhà riêng sau khi một người hàng xóm phát hiện cửa nhà ông bị bỏ ngỏ.

Giáo sư Tony Dyson bên robot R2-D2

Cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác cái chết. Theo phán đoán ban đầu, ông Dyson qua đời vì những lý do tự nhiên. 

Ông Dyson, người đã thiết kế tám mẫu robot R2-D2, chia sẻ rằng làm việc cùng Star Wars  là “một trong những quãng thời gian thú vị nhất đời tôi”.

Là người đam mê công việc, giáo sư Dyson đã dành riêng trang Facebook My Robot World và trang Twitter The Robot Master để cập nhật thông tin về những chú robot mà ông tạo ra.

Ngoài Star Wars, ông Dyson còn cộng tác với Superman II, Moonraker, Dragon Slayer và từng được đề cử giải Emmy cho những hiệu ứng đặc biệt của mình. 

Thư Vĩ (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm