Canada tung 200 triệu USD giải cứu đoàn xiếc nổi tiếng nhất thế giới

27/05/2020 14:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền tỉnh Quebec, Canada, ngày 26/5 cho biết đã thông qua một khoản vay có điều kiện trị giá 200 triệu USD hỗ trợ  đoàn xiếc Cirque du Soleil, đoàn xiếc nổi tiếng nhất thế giới, đang lao đao vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.   

Giới nghệ sĩ Canada truyền thêm nhiệt huyết chống dịch COVID-19

Giới nghệ sĩ Canada truyền thêm nhiệt huyết chống dịch COVID-19

Celine Dion, Justin Bieber và Margaret Atwood cùng nhiều người nổi tiếng khác ở Canada đã tham gia một chương trình truyền hình trực tuyến nhằm tôn vinh những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 và quyên góp tiền cho các cơ sở cung cấp thực phẩm trong nước.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Quebec Pierre Fitzgibbon, khoản vay trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa chính quyền tỉnh và các cổ đông hiện nay của Cirque du Soleil, bao gồm tập đoàn đầu tư TPG Capital của Mỹ, Fosun Group của Trung Quốc, và cơ quan đầu tư địa phương Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ).

Theo đó, đoàn xiếc sẽ duy trì trụ sở ở thành phố Montreal và Quebec có thể mua lại cổ phần của Cirque du Soleil từ các cổ đông Mỹ và Trung Quốc.   

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn xiếc nổi danh toàn cầu này, khiến 44 buổi diễn bị hủy, gần 4.700 nhân viên, tương đương 95% tổng số lao động của Cirque du Soleil, phải nghỉ việc ở nhà. Hiện tại đoàn xiếc đang gánh số nợ lên tới 900 triệu USD.   

Năm 2015, nhà đồng sáng lập Cirque du Soleil, Guy Laliberte đã bán phần lớn cổ phần cho Fosun và TPG Capital với giá 1,5 tỷ USD. Theo đó, TPG Capital nắm 60% cổ phần và kiểm soát Cirque du Soleil, trong khi Fosun sở hữu 20% cổ phần. CDPQ nắm giữ 20% còn lại, sau khi mua 10% cổ phần còn lại của ông Laliberte vào tháng 2/2020.   

Chú thích ảnh
 Đoàn xiếc Cirque du Soleil đang lao đao vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: newswire.ca

Trên một chương trình phát thanh ngày 24/5, ông Laliberte tiết lộ ý định mua lại Cirque du Soleil và bày tỏ lạc quan về khả năng khôi phục hoạt động của đoàn xiếc. Mặc dù từ chối tiết lộ về mức giá ông định đưa ra để mua lại đoàn xiếc hay danh tính của các đối tác, ông Laliberte khẳng định ông nhận được hậu thuẫn lớn.        

Một số tập đoàn, trong đó có doanh nghiệp địa phương Quebecor, đã tỏ ý quan tâm việc mua lại Cirque du Soleil.   

Cirque du Soleil được thành lập năm 1984 tại vùng ngoại ô Quebec. Xuất phát điểm là một gánh xiếc nhỏ, đến nay Cirque du Soleil đã thực hiện 19 chương trình biểu diễn thường niên quy mô lớn, thu hơn 1 tỷ USD/năm.

Hồng Hạnh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm