Các ngôi sao hy sinh sự nghiệp để toàn tâm làm mẹ

08/12/2016 19:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Được làm mẹ là phép màu có thể khiến nhiều phụ nữ thay đổi hoàn toàn cuộc sống, và những ngôi sao hàng đầu trong showbiz thế giới cũng không là ngoại lệ.

Vị trí hạng A trong làng giải trí là chỗ đứng mà các nghệ sĩ không thể sở hữu trong một sớm một chiều. Thậm chí có nhiều người phải đánh đổi hàng năm kiên trì cống hiến và thử sức ở nhiều dự án mới có thể vươn tới. Đó là lý do đơn giản nhất để thấy từ bỏ nó là điều thực sự không dễ dàng, chưa nói tới niềm đam mê nghề nghiệp, và cả tiền tài, danh vọng đi kèm.

Nhưng cũng từ đó mà công chúng thêm trân trọng những sao nữ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái trong một thời gian dài.

Thư Kỳ lên lịch “về hưu” năm 2017

Thông tin xoay quanh Thư Kỳ dấy lên khi MC họ Đào giao lưu với nữ diễn viên trên sân khấu lễ trao giải Kim Mã và trêu đùa: “Cảm ơn Thư Kỳ đã tới dự lễ trao giải hôm nay, và còn đi cả giày cao gót. Điều này chẳng phải quá rõ rồi sao? Còn lại thì để báo giới phán đoán. Nhưng nếu cô ấy không thừa nhận hoặc phủ nhận, có lẽ tin đồn (mang bầu) vẫn cứ bị mọi người bàn luận" - Đào Tinh Oánh úp mở khiến mọi người “hoang mang”.

Hôm 28/11, khi trả lời phỏng vấn tại một sự kiện, Thư Kỳ đã chính thức bác bỏ tin đồn mình đang mang thai, đồng thời nói rằng bản thân không thấy vấn đề gì với câu nói của người dẫn chương trình Đào Tinh Oánh vì ý thức rõ đó chỉ là trò đùa để tạo bầu không khí vui vẻ tại lễ trao giải.


Thư Kỳ và Phùng Đức Luân trong một tấm ảnh cưới

Và khi được hỏi liệu có kế hoạch sinh con trong thời gian tới hay không, Thư Kỳ thẳng thắn chia sẻ: "Con cái là lộc trời cho. Trong 20 năm qua, tôi đã không chăm sóc cơ thể mình tốt. Nếu có con, tôi muốn nó lớn lên trong một môi trường tốt, vì vậy tôi cần chuẩn bị thật sẵn sàng cho cơ thể mình đã".

Thư Kỳ cũng bộc bạch về ước mơ làm mẹ của bản thân. Cô nói: "Tôi muốn giã từ sự nghiệp vào năm 2017. Tôi vẫn đang cân nhắc. Tôi muốn ngừng diễn vì muốn sinh con, nhưng hiện cơ thể lại không ở thể trạng tốt".

Nữ diễn viên cũng nói rằng: "Tôi biết mọi người đều lo lắng cho tôi, nhưng theo phong tục Trung Quốc, bạn không được nói về cái thai trong 3 tháng đầu. Tôi cũng không thể nói dối, vì thế làm ơn đừng hỏi lại tôi rằng khi nào tôi muốn sinh con. Xin cảm ơn".

Ý định rời bỏ làng giải trí để làm mẹ của Thư Kỳ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhưng chắc hẳn cũng sẽ mừng cho thần tượng nếu cô sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân bất ngờ thông báo kết hôn hồi tháng 9 năm nay, sau 2 thập kỷ quen biết.

Jennifer Garner kể về cuộc chiến nội tâm

"Đó thực sự là một cuộc chiến nội tâm, giữa ý nghĩ "tôi cần phải làm việc, tôi cần phải làm việc, tôi cần phải làm việc" và "tôi cần phải về nhà với các con". Rồi ý nghĩ về những đứa trẻ đã giành chiến thắng" - ngôi sao Jennifer Garner từng chia sẻ với US Magazine - "Mọi ý nghĩ xoay quanh việc đánh thức bọn trẻ dậy, cho chúng ăn, đưa chúng đi học, đón chúng về, nấu bữa tối... Tôi chỉ có thể làm một việc một lúc, là một bà mẹ toàn tâm hoặc một diễn viên toàn tâm".


Jennifer Garner bên con gái

Từ sau khi kết hôn với ngôi sao phim Batman Ben Affleck vào năm 2005 rồi có con, Jennifer Garner khá hạn chế nhận kịch bản, trung bình khoảng 2 năm ra mắt một phim. Dự án mới đây nhất cô tham gia là Nine Lives (9 mạng), vừa ra mắt mùa hè năm 2016.

Angelina Jolie muốn trải nghiệm cuộc sống của bà mẹ toàn tâm

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ diễn xuất khi bọn trẻ bước sang tuổi teen, dù sao, ở nhà cũng có rất nhiều việc phải làm. Tôi thích cuộc sống của một nữ diễn viên. Tôi rất vui về nghề nghiệp của mình và đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời... nhưng mai này tôi cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được ở nhà với lũ trẻ” - Angelina Jolie từng tiết lộ với Channel 4 News về ý định của mình.


“Mẹ bỉm sữa” Angelina Jolie

“Tôi muốn thức dậy vào buổi sáng như một bà mẹ, bật tivi lên và xem tin tức, xem những chuyện đang diễn ra và trở thành một phần của thế giới" - nữ diễn viên cho biết thêm.

Hiện tại, minh tinh Hollywood cũng đang tập trung cao độ vào việc chăm sóc con cái, đặc biệt là về mặt tâm lý của chúng, sau khi quyết định ly hôn với mối tình 10 năm Brad Pitt.

Nadya Hutagalung rút lui khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao

Sau khi trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng và có uy tín nhất ở Singapore, thậm chí được CNN bầu chọn lọt top top 20 người có ảnh hưởng nhất tại Singapore năm 2009, nữ diễn viên kiêm người mẫu Hutagalung quyết định giã từ sự nghiệp đỉnh cao để tập trung chăm sóc con cái.


Vẻ đẹp lai Nadya Hutagalung

Cho rằng môi trường ở Singapore sẽ có quá nhiều áp lực và sự để ý tới bọn trẻ, ngôi sao thậm chí còn quyết định trở về quê nhà Australia “ở ẩn” vài năm trước khi tái xuất với nhiều dự án, theo trang Asian Parent.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm